WHO: Ô nhiễm ở Việt Nam thuộc hàng nặng nhất thế giới

(PLO)- 92% dân số toàn cầu đang phải hít thở không khí ô nhiễm để sống. Cùng với Trung Quốc, Malaysia, ô nhiễm không khí ở Việt Nam thuộc hàng cao nhất thế giới.

92% dân số toàn cầu đang phải hít thở không khí ô nhiễm để sống, hãng tin AFP (Pháp) dẫn số liệu từ một báo cáo mới của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố ngày 27-9.

Đông Nam Á và Tây Thái Bình Dương, trong đó các nước Trung Quốc, Malaysia, Việt Nam - là các khu vực ô nhiễm nặng nhất thế giới. Ngoài ra, khu vực trung Địa Trung Hải cũng là một khu vực ô nhiễm nặng, vượt quá giới hạn cho phép mà WHO đề ra.

Số liệu của WHO được thống kê dựa vào các dữ liệu đo lường ô nhiễm bằng vệ tinh và cả bằng các cách thức truyền thống ở khoảng 3.000 địa điểm trên toàn cầu, chủ yếu ở các TP.

Báo cáo tập trung nghiên cứu về mức ô nhiễm ngoài trời, đo lường mật độ hạt vật chất nguy hiểm PM2.5 - có bán kính dưới 2,5 micrometres (1/1.000 mm). Không khí có mật độ hơn 10 microgram hạt PM2.5/m3 bị xem là vượt quá mức cho phép. Hạt vật chất PM2.5 chứa các độc chất như sulfate, carbon đen, có thể thâm nhập vào phổi hoặc hệ thống tim mạch.

Đông Nam Á và tây Thái Bình Dương, trong đó có Trung Quốc, Malaysia, Việt Nam là khu vực ô nhiễm thuộc hàng nặng nhất thế giới.
Đông Nam Á và Tây Thái Bình Dương, trong đó có Trung Quốc, Malaysia, Việt Nam là khu vực ô nhiễm thuộc hàng nặng nhất thế giới. Ảnh: REUTERS

Ô nhiễm không khí ảnh hưởng đến tất cả nước trên thế giới, đến tất cả mọi thành phần của xã hội. Tuy nhiên, không khí tại các nước nghèo ô nhiễm, nhiều bụi bặm hơn các nước phát triển.

Các TP là nơi hứng ô nhiễm nặng nhất, tuy nhiên không khí ở các vùng nông thôn cũng không thật sự trong lành như mọi người vẫn tưởng, theo báo cáo.

Ô nhiễm là nguyên nhân giết chết khoảng 6 triệu người mỗi năm. Gần 90% trường hợp tử vong là ở các nước đang phát triển.

Ô nhiễm ngoài trời được đánh giá là nghiêm trọng hơn, là nguyên nhân của hơn 3 triệu cái chết mỗi năm. Tuy nhiên, ô nhiễm trong nhà cũng không ít nghiêm trọng hơn, đặc biệt trong nhà ở các nước đang phát triển chủ yếu dùng than trong nấu nướng.

Theo Giám đốc Cơ quan Sức khỏe công cộng và môi trường của WHO Maria Neira, ô nhiễm đã là một tình trạng khẩn cấp về y tế toàn cầu. Bà kêu gọi các nước hành động quyết liệt chống ô nhiễm, như cắt giảm lượng xe cộ, cải tiến quy trình quản lý chất thải, tăng sử dụng nhiên liệu sạch.

Theo điều phối viên tại Cơ quan Sức khỏe công cộng và môi trường của WHO Carlos Dora, nhiều chiến lược mà các nước áp dụng để ngăn chặn ô nhiễm có rất ít hiệu quả. Chẳng hạn, biện pháp cảnh báo chất lượng không khí hằng ngày - mà Trung Quốc đã và đang áp dụng đã không mang lại nhiều hiệu quả. Ngoài ra theo WHO, đeo khẩu trang cũng không giúp cản hiệu quả bụi bẩn trong không khí.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.