WHO khen ngợi ông Tập trong đối phó dịch COVID-19

(PLO)- Tổng Giám đốc WHO đã có lời khen ngợi khả năng lãnh đạo của Chủ tịch Tập Cận Bình trong việc đối phó dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus COVID-19 gây ra.

Báo South China Morning Post (SCMP) dẫn lời Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus khen ngợi khả năng lãnh đạo đất nước của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do COVID-19 gây ra đang hoành hành. 

Theo tờ báo, dù Trung Quốc vẫn chưa chấp nhận hoàn toàn nhóm nghiên cứu tiên tiến do WHO đề xuất, ông Ghebreyesus vẫn bày tỏ sự đánh giá cao đối với khả năng thích ứng và xử lý vấn đề của ông Tập. 

Trung Quốc đã chấp nhận cho nhóm nghiên cứu của WHO đến hỗ trợ nghiên cứu COVID-19 nhưng chưa đồng ý các vị trí và nhiệm vụ cụ thể của nhóm này khi đến Trung Quốc.

Trong cuộc họp báo ngày 12-2 về tình hình dịch COVID-19 (tên gọi cũ virus Corona) tại trụ sở WHO ở Geneva (Thụy Sĩ), ông Ghebreyesus nói ông Tập đã cho thấy phẩm chất "cam kết cao" và "khả năng lãnh đạo" tốt trong chính trị

Ông cho biết trong cuộc gặp của hai người vào cuối tháng 1-2020, ông Tập đã thể hiện sự hiểu biết rất thấu đáo về tình hình dịch bệnh đang diễn ra. Điều đó chứng minh khả năng lãnh đạo của Chủ tịch Trung Quốc.

"Chúng tôi không nói điều gì để làm vui lòng ai cả" - ông gay gắt ám chỉ những ý kiến nghi ngờ khả năng lãnh đạo của ông Tập.

Tedros Adhanom Ghebreyesus (phải), Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tại cuộc họp báo về dịch COVID-19 ngày 12-2 tại Geneva, Thụy Sĩ.
Ảnh: EPA-EFE

Trước đó, các nhà nghiên cứu của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ bày tỏ sự không hài lòng về việc Bắc Kinh có thái độ không sẵn lòng nhận sự hỗ trợ từ Nhà Trắng.

Ông Ghebreyesus đã thẳng thắn cho biết sự khen ngợi của ông đối với Trung Quốc không nhằm "giữ thể diện" cho nước này. Đồng thời gọi quyết định cách ly TP Vũ Hán với 11 triệu dân là quyết định mang tính "anh hùng". 

"Cả thế giới có thể phán xét nhưng không có gì phủ định được những nỗ lực của Trung Quốc cho đến lúc này" - ông nói. 

Tổng Giám đốc WHO còn cho biết nhận xét trên không phải là quan điểm cá nhân của ông mà là đánh giá dưới góc độ của WHO.

Ngày 12-2 cũng đánh dấu kết thúc của diễn đàn kéo dài hai ngày thảo luận về COVID-19. Diễn đàn gồm có 400 nhà khoa học và chuyên gia y tế trên toàn cầu, được tổ chức bằng cả hai hình thức trực tiếp và online.

Ông Ghebreyesus cho hay các nhà khoa học đang tích cực nghiên cứu COVID-19 để ngăn chặn các trường hợp lây nhiễm từ động vật sang người. 

Cụ thể, bước tiếp theo sau khi diễn đàn kết thúc là đẩy mạnh điều tra nguồn gốc của virus COVID-19, đảm bảo các cuộc thử nghiệm vaccine lâm sàng được thực hiện liên tục và thông tin chặt chẽ với nhau.

Tính đến sáng 13-2, trên toàn thế giới đã có hơn 60.000 ca lây nhiễm COVID-19 (Trung Quốc có 59.500 ca), hơn 1.350 trường hợp tử vong (hơn 1.300 ca ở Trung Quốc).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.