WHO ghi nhận nỗ lực của Trung Quốc, đưa ra dự đoán đỉnh dịch

(PLO)- WHO dự đoán tốc độ lây lan của chủng virus 2019-nCoV có thể sụt giảm đáng kể trong khoảng tuần thứ ba đến thứ tư của tháng 2-2020. 

Phát biểu hôm 10-2, Giám đốc điều hành chương trình khẩn cấp y tế thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Mike Ryan khẳng định số ca nhiễm chủng virus Corona mới (2019-nCoV) trong và ngoài tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) đã giảm trong bốn ngày qua, cho thấy hiệu quả của công tác ngăn chặn dịch, theo tờ South China Morning Post.

Số liệu của Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc cho thấy số ca nhiễm virus 2019-nCoV được xác nhận ở Trung Quốc đại lục đã tăng thêm 2.656 ca vào ngày 8-2, ít hơn con số 3.385 trường hợp của ngày 7-2. Riêng ở tỉnh Hồ Bắc, số ca nhiễm mới được xác nhận tăng thêm 2.147 trường hợp, ít hơn con số 3.339 vào ngày 7-2. Tính đến ngày 10-2, Trung Quốc xác nhận có 40.553 trường hợp nhiễm virus 2019-nCoV trong và ngoài nước.

Người dân sử dụng tàu điện ở Trung Quốc. (Ảnh chụp ngày 6-2) Ảnh: AP

Tuy nhiên, ông Ryan cũng thận trọng số ca nghi nhiễm vẫn còn nhiều và chưa được kiểm tra hết.

"Điều này không có nghĩa là dịch bệnh đang suy giảm. Nó có thể ổn định trong vòng bốn ngày trước khi tăng tốc trở lại" - ông Ryan nhấn mạnh. 

Dù vậy ông Ryan lạc quan nếu các biện pháp phòng, chống dịch được triển khai kịp lúc, tốc độ lây lan của chủng virus 2019-nCoV có thể sụt giảm đáng kể trong khoảng tuần thứ ba đến thứ tư của tháng 2-2020.

Trong khi đó, Giám đốc Trung tâm Nhiễm trùng và miễn dịch tại Trường Y tế công cộng Mailman (Mỹ) Ian Lipkin nhận định đỉnh dịch Corona có thể sẽ rơi vào cuối tháng 2 khi nhiệt độ ở Trung Quốc bắt đầu tăng lên. Dù vậy, trong thời gian tới vẫn sẽ thấy số người nhiễm bệnh tăng nhẹ vì người dân ở một số địa phương Trung Quốc bắt đầu quay lại làm việc. 

"Nhìn chung, một khi các chuyên gia có cái nhìn rõ hơn về cơ chế hoạt động của chủng virus Corona mới cũng như các triệu chứng dẫn đến tử vong, tỉ lệ tử vong của dịch bệnh có thể giảm từ 2% hiện nay xuống dưới mức 1%" - ông Lipkin khẳng định. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.