WHO kêu gọi du khách đeo khẩu trang trên các chuyến bay khi biến thể mới lây lan

(PLO)- Các quan chức của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) kêu gọi các nước xem xét việc khuyến nghị hành khách đeo khẩu trang trên chuyến bay đường dài trong bối cảnh biến thể phụ XBB.1.5 đang lây lan nhanh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong một cuộc họp báo ngày 10-1, các quan chức của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) kêu gọi các nước xem xét việc khuyến nghị hành khách đeo khẩu trang trên chuyến bay đường dài trong bối cảnh biến thể phụ XBB.1.5 đang lây lan nhanh, theo hãng tin Reuters.

Theo các quan chức, XBB.1.5 là biến thể phụ của Omicron dễ lây lan nhất từ trước đến nay. Biến thể này chiếm 27,6% số ca mắc COVID-19 tại Mỹ trong tuần vừa qua. Tại châu Âu, XBB.1.5 được phát hiện với số lượng nhỏ nhưng ngày càng tăng.

Bà Catherine Smallwood - quan chức cấp cao về tình trạng khẩn cấp của WHO tại châu Âu khuyến nghị hành khách nên đeo khẩu trang ở những nơi có rủi ro cao như các chuyến bay đường dài.

“Các quốc gia có thể cân nhắc việc xét nghiệm trước khi khởi hành” - bà nói, đồng thời lưu ý rằng “các biện pháp phải tránh phân biệt đối xử”.

WHO kêu gọi du khách đeo khẩu trang trên các chuyến bay khi biến thể mới lây lan ảnh 1

Logo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ở lối vào trụ sở WHO, ở thành phố Geneva (Thụy Sĩ) ngày 20-12-2021. Ảnh: REUTERS

Các quan chức cho biết dù chưa rõ liệu XBB.1.5 có gây ra làn sóng lây nhiễm toàn cầu hay không nhưng các vaccine hiện nay có thể giúp chống lại các triệu chứng nghiêm trọng của COVID-19, hạn chế số ca nhập viện và tử vong.

Tại cuộc họp, Giám đốc WHO tại châu Âu - ông Hans Kluge nói rằng WHO không nhận thấy “mối đe dọa tức thời” với khu vực châu Âu do các đợt bùng phát dịch bệnh tại Trung Quốc.

Về việc nhiều nước đưa ra các hạn chế COVID-19 với du khách đến từ Trung Quốc, ông nói: “Việc các quốc gia thực hiện các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ người dân trước khi có thông tin chi tiết là không hợp lý”. Theo ông, bất kỳ biện pháp nào cũng phải “bắt nguồn từ khoa học, công bằng và không phân biệt đối xử”.

Cùng ngày, người phát ngôn của WHO - bà Carla Drysdale xác nhận cơ quan này sẽ họp vào ngày 27-1 tới để xem xét liệu đại dịch COVID-19 có còn là tình trạng khẩn cấp toàn cầu hay không sau 3 năm kể từ lần đầu tiên WHO tuyên bố dịch bệnh này đại dịch toàn cầu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.