Reuters: Trung Quốc đàm phán xin giấy phép sản xuất và phân phối thuốc trị COVID-19 từ Mỹ

(PLO)- Theo hãng tin Reuters, chính phủ Trung Quốc đang đàm phán với công ty Pfizer Inc (Mỹ) để xin giấy phép sản xuất và phân phối nội địa thuốc trị COVID-19.  
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng tin Reuters ngày 7-1 dẫn các nguồn thạo tin cho biết chính phủ Trung Quốc đang đàm phán với công ty Pfizer Inc (Mỹ) để xin giấy phép cho các nhà sản xuất thuốc trong nước sản xuất và phân phối thuốc Paxlovid kháng virus SARS-CoV-2.

Cục Quản lý Sản phẩm Y tế Quốc gia (NMPA) - cơ quan quản lý các sản phẩm y tế của Trung Quốc đã bắt đầu đàm phán với Pfizer từ cuối tháng trước, một trong những nguồn thạo tin cho biết.

Các nguồn thạo tin cho biết Trung Quốc đang đàm phán với công ty Pfizer Inc (Mỹ) để xin giấy phép sản xuất và phân phối thuốc Paxlovid kháng virus SARS-CoV-2. Ảnh: REUTERS
Các nguồn thạo tin cho biết Trung Quốc đang đàm phán với công ty Pfizer Inc (Mỹ) để xin giấy phép sản xuất và phân phối thuốc Paxlovid kháng virus SARS-CoV-2. Ảnh: REUTERS

Theo nguồn tin này, Bắc Kinh rất muốn hoàn tất các điều khoản của thỏa thuận cấp phép trước Tết Nguyên đán (ngày 22-1).

Các bệnh viện Trung Quốc đang chịu áp lực lớn sau khi chính phủ nới lỏng các biện pháp phòng dịch COVD-19. Số ca nhiễm mới gia tăng đã khiến các bệnh viện quá tải và các hiệu thuốc hết hàng.

Paxlovid được xác định đã giúp giảm khoảng 90% số ca nhập viện ở những bệnh nhân có nguy cơ cao trong một thử nghiệm lâm sàng. Trước đó, Bắc Kinh rất hạn chế sử dụng thuốc và phương pháp điều trị của phương Tây. Paxlovid là một trong số ít thuốc nước ngoài được Bắc Kinh phê duyệt.

Vào tháng 2 năm ngoái, Trung Quốc đã phê duyệt Paxlovid. Pfizer tháng trước đã đạt được thỏa thuận xuất khẩu Paxlovid sang Trung Quốc thông qua một công ty địa phương để loại thuốc này được phổ biến rộng rãi hơn.

NMPA và Văn phòng Thông tin Hội đồng Nhà nước, nơi xử lý các câu hỏi của giới truyền thông dành cho chính phủ, đã không trả lời các yêu cầu bình luận của Reuters.

Người phát ngôn của Pfizer cho biết công ty đang tích cực hợp tác với Bắc Kinh và tất cả các bên liên quan để đảm bảo cung cấp đủ Paxlovid tại Trung Quốc. Tất cả nguồn tin yêu cầu giấu tên vì họ không được phép tiết lộ những thông tin này với truyền thông.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.