WHO họp khẩn về đợt bùng phát virus nguy hiểm Marburg cùng họ Ebola làm nhiều người chết ở châu Phi

(PLO)- Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã triệu tập cuộc họp khẩn để thảo luận về đợt bùng phát của virus Marburg - được đánh giá có khả năng lây nhiễm cao ở Trung Phi.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hôm 14-2, các quan chức của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã tổ chức một cuộc họp “khẩn cấp” để bàn về virus Marburg. Virus này hiện lan rộng ở Guinea Xích đạo và khiến ít nhất 9 người thiệt mạng, bên cạnh nhiều trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh khác.

Tổ chức này cho biết các chuyên gia y tế và đồ bảo hộ sẽ được gửi đến Guinea Xích đạo. Các mẫu xét nghiệm cũng sẽ được đưa đến phòng thí nghiệm ở Senegal để giúp tìm ra nguồn gốc của đợt bùng phát mới, theo đài RT.

Nhân viên y tế bên ngoài khu cách ly các bệnh nhân nhiễm virus Marburg ở Angola. Ảnh: REUTERS

Nhân viên y tế bên ngoài khu cách ly các bệnh nhân nhiễm virus Marburg ở Angola. Ảnh: REUTERS

“Virus Marburg có khả năng lây nhiễm cao. Nhờ những hành động nhanh chóng và quyết liệt của chính quyền Guinea Xích đạo trong việc xác nhận căn bệnh này, chúng tôi có thể đưa ra các phản ứng khẩn cấp nhằm cứu sống người bệnh và ngăn chặn virus càng sớm càng tốt” - Tiến sĩ Matshidiso Moeti, giám đốc WHO khu vực Châu Phi, nói.

Cùng họ với Ebola, virus Marburg được cho là cực kỳ nguy hiểm khi khiến người bệnh chảy máu mũi, miệng và các bộ phận cơ thể khác. Các triệu chứng khác của người mắc virus Marburg bao gồm mất nước, buồn nôn, đau họng và đau bụng.

Mặc dù hiện không có vaccine hoặc liệu pháp kháng virus được chấp nhận để điều trị Marburg, nhưng WHO lưu ý rằng "một loạt phương pháp điều trị tiềm năng" đang được xem xét. Nhiều loại vaccine tiềm năng cũng đang trong giai đoạn thử nghiệm ban đầu.

Virus Marburg được cho là có tỉ lệ tử vong khoảng 50%. Tuy nhiên, các đợt bùng phát trước đây từng ghi nhận số ca tử vong cao hơn tỉ lệ này. Năm 2004, virus này bùng phát ở Angola và lây nhiễm cho 252 người, 90% trong số họ đã tử vong. Ghana cũng đã báo cáo về một đợt bùng phát nhỏ trong năm 2022 với 2 trường hợp tử vong.

Virus Marburg được đặt tên theo một thành phố ở Đức - nơi virus được ghi nhận lần đầu tiên vào năm 1967. Vào thời điểm đó, một số khỉ bị nhiễm bệnh được nhập từ châu Phi đã gây ra các đợt bùng phát tại nhiều phòng thí nghiệm ở Marburg, Frankfurt (Đức) và Belgrade (thủ đô của Nam Tư khi đó, nay là thủ đô của Serbia), khiến 7 người tử vong.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.