Tổng Giám đốc WHO đi cùng gần 40 tấn vật tư y tế đến Syria

(PLO)-  Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus đã đến thành phố Aleppo, Syria vào ngày 11-2, cam kết hỗ trợ nước này khắc phục hậu quả trận động đất.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Truyền thông nhà nước Syria đưa tin vào ngày 11-2, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus đã đến thành phố Aleppo - nơi vừa bị động đất tàn phá.

Hãng thông tấn SANA cho biết ông Tedros "đã đến Aleppo để thăm một số bệnh viện và nơi ở tạm thời, cùng với bộ trưởng y tế (Syria) và thị trưởng Aleppo".

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ảnh: AP

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ảnh: AP

Ông Tedros cho biết chuyến bay của ông mang theo "khoảng 37 tấn vật tư y tế khẩn cấp". Trả lời các phóng viên, ông cho biết: “Chúng tôi rất vui vì có thể mang theo hàng viện trợ. Đây là số hàng viện trợ đầu tiên trong số các chuyến hàng viện trợ mà chúng tôi cung cấp”.

Ông nói thêm WHO sẽ tiếp tục cung cấp các dịch vụ y tế khẩn cấp và các vật tư khẩn cấp cần thiết để góp phần khắc phục hậu quả trận động đất.

Ông Tedros cũng bày tỏ lo ngại về hậu quả của trận động đất.

“Sau trận động đất, mọi người dễ mắc bệnh tiêu chảy và các vấn đề sức khỏe khác, đặc biệt là các vấn đề về sức khỏe tinh thần. Chúng tôi sẽ làm việc cùng nhau để giải quyết tác động của trận động đất” - ông nói.

Theo hãng tin AFP, hệ thống chăm sóc sức khỏe của Syria đã bị tàn phá sau nhiều năm xung đột.

"Nhiều bệnh viện, gần 50% cơ sở chăm sóc sức khỏe không hoạt động. Những cơ sở đang hoạt động thì thiếu thiết bị, thiếu nhân viên, thiếu thuốc" - ông Ahmad Al Mandhari, Giám đốc WHO khu vực Đông Địa Trung Hải, cho biết.

Chuyến thăm của ông Tedros diễn ra 5 ngày sau trận động đất mạnh 7,8 độ Richter làm rung chuyển Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, khiến hơn 28.000 người thiệt mạng, trong đó có ít nhất 3.553 người ở Syria.

Liên Hợp Quốc ước tính trận động đất có thể đã khiến 5,3 triệu người ở Syria bị mất nhà cửa, trong đó, chỉ riêng ở Aleppo là 200.000 người.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.