WHO: Đội chuyên gia vào Trung Quốc không phải để 'đổ lỗi'

(PLO)- Tổ chức Y tế Thế giới khẳng định rằng cuộc điều tra quốc tế về nguồn gốc của đại dịch COVID-19 không nhằm tìm kiếm “ai đó để đổ lỗi”.

Ngày 11-1, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khẳng định cuộc điều tra quốc tế về nguồn gốc của đại dịch COVID-19 không nhằm mục đích tìm “người để đổ lỗi”, theo đài Channel News Asia ngày 12-1.

Nhóm chuyên gia của WHO gồm 10 thành viên sẽ đến Trung Quốc - nơi phát hiện ra trường hợp nhiễm COVID-19 đầu tiên cách đây hơn một năm trước tại thành phố Vũ Hán - vào ngày 14-1 để điều tra về nguồn gốc của COVID-19. Các nhà khoa học Trung Quốc sẽ đồng hành cùng nhóm chuyên gia này trong quá trình điều tra.

Giám đốc điều hành Chương trình Y tế khẩn cấp của WHO – ông Michael Ryan cho biết cuộc điều tra này là tìm câu trả lời về mặt khoa học, không phải về mặt chính trị.

Các chuyên gia y tế tin rằng việc tìm ra câu trả lời về cách thức lây nhiễm virus từ động vật sang người là rất quan trọng, nhất là trong bối cảnh đang xuất hiện các biến thể mới, nhằm kịp thời ngăn chặn cho một đại dịch khác tương tự trong tương lai.

“Các nghiên cứu sẽ bắt đầu ở thành phố Vũ Hán nhằm xác định nguồn lây nhiễm tiềm ẩn của các ca nhiễm ban đầu. Các bằng chứng khoa học sẽ thúc đẩy các giả thuyết và trở thành cơ sở cho các nghiên cứu dài hạn” – Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nói.

WHO dự kiến cuộc điều tra sẽ được thực hiện vào tuần trước, song Trung Quốc bất ngờ tuyên bố hoãn cho phép nhóm chuyên gia của WHO nhập cảnh để điều tra. Sự việc đã khiến các thành viên của nhóm phải thay đổi kế hoạch đến Trung Quốc.

Giám đốc điều hành Chương trình Y tế khẩn cấp của WHO – ông Michael Ryan. Ảnh: REUTERS

Gần đây, ở Anh và Nam Phi phát hiện một biến thể mới của virus SARS-CoV-2 có khả năng lây lan nhanh hơn. WHO cho biết dù khả năng lây lan của biến thể mới này cao hơn 70%, song không có bằng chứng nào cho thấy nó nguy hiểm hơn các biến thể đã biết trước đây của COVID-19.

“Virus SARS-CoV-2 càng lan rộng thì càng có khả năng sẽ xuất hiện thêm các biến thể COVID-29 mới, và khả năng lây truyền của nó có thể sẽ nhanh hơn” – ông Tedros cho biết.

Theo số liệu từ trang thống kê Worldometer, tính đến ngày 12-1, thế giới đã ghi nhận hơn 91 triệu ca nhiễm COVID-19, trong đó gần hai triệu ca tử vong.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.