Nhóm điều tra của WHO sẽ đến Trung Quốc vào ngày 14-1

(PLO)- Giới chức Bắc Kinh cho biết ngày 14-1, nhóm chuyên gia WHO sẽ đến Trung Quốc và nhận được sự hỗ trợ của các nhà khoa học nước này khi điều tra nguồn gốc COVID-19.

Nhóm điều tra nguồn gốc virus SARS-CoV-2 (gây đại dịch COVID-19) của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) sẽ có mặt ở Trung Quốc vào ngày 14-1 tới, báo South China Morning Post đưa tin.

Ngày 11-1, Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) đưa ra một bản thông báo ngắn gọn về thời gian nhập cảnh của các chuyên gia WHO.

NHC còn cho biết các nhà khoa học Trung Quốc sẽ đồng hành cùng các chuyên gia quốc tế trong quá trình điều tra ở nước này. Bản thông báo không cung cấp thêm thông tin chi tiết. 

Các nhân viên y tế ở TP Vũ Hán (Hồ Bắc, Trung Quốc) khi dịch COVID-19 bùng phát hồi tháng 1-2020. Ảnh: GETTY

Thông báo của NHC được đưa ra sau gần một tuần kể từ khi Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus tỏ ý "thất vọng" về sự chậm trễ của giới chức Trung Quốc trong vấn đề đưa chuyên gia quốc tế tới nước này điều tra nguồn gốc virus SARS-CoV-2.

Sự chậm trễ này của phía Bắc Kinh đã khiến hai thành viên nhóm chuyên gia phải thay đổi kế hoạch đến Trung Quốc. Giám đốc điều hành Chương trình Y tế khẩn cấp của WHO, ông Mike Ryan cho biết một trong hai chuyên gia đã quay trở về và người còn lại đang quá cảnh ở một nước thứ ba.

Ngày 6-1, phản ứng trước lời phàn nàn bị cho là hiếm thấy từ ông Tedros, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh cho rằng "có thể có một số hiểu lầm về vấn đề này".

Lúc đó, bà Hoa cũng tuyên bố Bắc Kinh vẫn đang làm việc với WHO để giúp các chuyên gia quốc tế có thể đến và tiến hành điều tra tại Trung Quốc một cách thuận tiện nhất.

Cuộc điều tra của WHO được kỳ vọng sẽ giúp giới khoa học thế giới hiểu hơn về virus SARS-CoV-2 và đại dịch COVID-19, nhất là trong bối cảnh đang xuất hiện các biến thể được cho là nguy hiểm hơn của chủng virus còn nhiều bí ẩn này.

Tính tới 1 giờ chiều 11-1 (theo giờ Việt Nam), thế giới đã phát hiện gần 90.693.600 ca nhiễm COVID-19, bao gồm gần 1.943.200 trường hợp đã tử vong, theo chuyên trang thống kê Worldometer

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.