WHO: Điều tra Vũ Hán không nhằm tìm sai lầm của Trung Quốc

(PLO)- Lãnh đạo WHO khẳng định đây là cuộc điều tra chung giữa tổ chức này và Trung Quốc nên hai bên luôn chủ trương tìm kiếm đồng thuận trên mọi vấn đề, kết luận và khuyến nghị.

Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 17-2, trưởng đoàn điều tra nguồn gốc đại dịch COVID-19 của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Peter Ben Embarek cho biết các chuyên gia Trung Quốc lẫn quốc tế đã xác nhận và đồng ý với các kết quả thu được sau cuộc điều tra ở TP Vũ Hán thuộc tỉnh Hồ Bắc vừa kết thúc. 

Trong thời gian tới, ông Embarek cho biết WHO và chuyên gia Trung Quốc sẽ phối hợp để tổng hợp hoàn chỉnh báo cáo ban đầu trước rồi sau đó sẽ tiến tới hoàn thành báo cáo hoàn chỉnh về toàn bộ quá trình điều tra. 

Chuyên gia Peter Ben Embarek của WHO (giữa) có mặt tại chợ hải sản Hoa Nam ở TP Vũ Hán hôm 31-1. Ảnh: REUTERS 

"Tôi muốn nhấn mạnh rằng đây là một cuộc điều tra chung giữa hai bên. Chúng tôi làm việc cùng với nhau nên sẽ không có chuyện bên này có tiếng nói hơn bên kia hay bên này ảnh hưởng đến kết luận của bên kia mà cả hai bên đều ra sức tìm kiếm đồng thuận trên mọi vấn đề, từ kết quả điều tra, kết luận và các biện pháp khuyến nghị" - ông Embarek chia sẻ thêm.

Cùng có mặt tại buổi họp báo, Giám đốc phụ trách các chương trình khẩn cấp của WHO Michael Ryan cũng khẳng định cuộc điều tra ở TP Vũ Hán từ đầu đên cuối luôn hướng tới mục tiêu là hợp tác với Trung Quốc chứ không phải đi điều tra những cái gọi là sai lầm của nước này.

"WHO về thực tế cũng không có quyền để điều tra những chuyện như vậy. Rõ ràng đang có yếu tố chính trị bao trùm lên những gì đang xảy ra và gây khó khăn cho các bên liên quan. Tôi nghĩ sẽ có ích hơn nếu chúng ta cùng dừng lại và nhìn về nhưng kết quả đã đạt được trong khoa học và trong việc nghiên cứu đại dịch" - ông Ryan nhấn mạnh. 

Trước đó, trong một cuộc họp báo khác hồi ngày 9-2 ở Vũ Hán, nhóm chuyên gia WHO đã nêu nhận định theo hướng loại trừ khả năng virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19 bị rò rỉ từ các viện nghiên cứu ở đây.

Họ nêu thêm giả thuyết rằng virus có thể xâm nhập từ các vùng khác sang Vũ Hán thông qua các mặt hàng nhập về và bày bán tại chợ hải sản Hoa Nam - vốn được xem là ổ dịch đầu tiên của thành phố này.  

Nhóm chuyên gia của WHO còn cho biết không có dấu hiệu cho thấy virus này xuất hiện ở Vũ Hán trước khi ca nhiễm đầu tiên ở Trung Quốc được chính thức ghi nhận. 

Một số quốc gia như Mỹ đã lập tức thể hiện thái độ không hài lòng về kết luận của đoàn điều tra WHO. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price mới đây nhấn mạnh Washington sẽ tự tiến hành một cuộc xác minh độc lập riêng về cuộc điều tra của WHO bằng các nguồn tin và nhân lực riêng.

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan tuần trước cũng bày tỏ quan ngại về kết quả điều tra của WHO, nhấn mạnh Trung Quốc không được "can thiệp và thay đổi" báo cáo và phải công khai minh bạch tất cả dữ liệu liên quan đến những ngày đầu tiên dịch bùng phát. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.