WHO: COVID-19 sẽ còn kéo dài ít nhất 2 năm nữa

(PLO)- Trong một tiên lượng không mấy lạc quan, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus hy vọng rằng đại dịch COVID-19 sẽ kết thúc trong vòng hai năm tới.

Người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết cuộc khủng hoảng COVID-19 khó có thể sớm kết thúc. Trong một tiên lượng không mấy lạc quan, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus hy vọng rằng đại dịch sẽ kết thúc trong vòng hai năm tới, đài RT đưa tin.

'Với sự phát triển của công nghệ hiện đại, đại dịch COVID-19 có khả năng kết thúc nhanh hơn đợt bùng phát dịch cúm Tây Ban Nha gây chết người năm 1918" - ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, Tổng giám đốc WHO cho biết trong cuộc họp báo tại Geneva (Thụy Sĩ) hôm 21-8.

Một người đeo khẩu trang chạy bộ bên nhà hát Vista ở Los Angeles, bang California, Mỹ vào ngày 29-6. Ảnh: REUTERS/RT

Mặc dù vậy, ông Tedros cũng lý giải rằng việc toàn cầu hóa ngày nay đã khiến virus SARS-CoV-2 (gây dịch COVID-19) lây lan nhanh hơn thời điểm trước đây.

"Chúng ta có nhược điểm là toàn cầu hóa, gần gũi, kết nối nên đã khiến virus lây lan nhanh hơn. Tuy nhiên, chúng ta cũng có công nghệ và kiến thức để ngăn chặn nó. Vì vậy, chúng tôi hy vọng sẽ kết thúc đại dịch này trong vòng chưa đầy hai năm" - ông Tedros nhận định.

Tại buổi họp báo, ông Tedros cũng lên án tình trạng “tham nhũng” xung quanh việc sản xuất và phân phối các thiết bị bảo vệ cá nhân quan trọng, chủ yếu là khẩu trang.

"Bất kỳ sự bất thường nào trong việc sản xuất thiết bị, gây ảnh hưởng đến sự an toàn của nhân viên y tế đều bị coi là hành động giết người" - ông Tedros nhấn mạnh.

Tiên lượng khá nghiệt ngã được đưa ra sau khi virus đã hoành hành trên toàn cầu hơn sáu tháng. Theo số liệu mới nhất của Đại học Johns Hopkins, Mỹ, tổng số ca mắc bệnh trên khắp thế giới đang xấp xỉ 23 triệu người và gần 800.000 người đã chết vì dịch bệnh quái ác này.

Tính đến nay, Mỹ, Brazil và Ấn Độ vẫn là những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất, chiếm khoảng một nửa số ca nhiễm bệnh trên toàn cầu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.