WHO cảnh báo đỉnh dịch thứ hai ở khu vực đang giảm lây nhiễm

(PLO)- Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo các nước có số ca nhiễm COVID-19 trên đà giảm vẫn đối mặt nguy cơ xảy ra làn sóng dịch thứ hai trong những tháng tới nếu không cẩn thận.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 25-5 cho biết các quốc gia có số lượng ca nhiễm COVID-19 đang giảm vẫn đối mặt nguy cơ xảy ra làn sóng và đỉnh dịch thứ hai nếu họ nới lỏng các biện pháp ngăn chặn dịch quá sớm.

Tiến sĩ Mike Ryan - Giám đốc Chương trình tình trạng y tế khẩn cấp của WHO, khẳng định thế giới vẫn còn đang chịu ảnh hưởng của làn sóng dịch thứ nhất, dù số lượng ca nhiễm đã giảm bớt ở nhiều quốc gia, nhưng tình hình vẫn diễn biến phức tạp ở các nước Trung, Nam Mỹ, Nam Á và châu Phi.

Ông cho biết dịch bệnh thường xuất hiện theo đợt, nghĩa là dịch COVID-19 vẫn có thể quay trở lại vào cuối năm nay sau khi đợt dịch đầu tiên lắng xuống.

Ông Mike Ryan, Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tham dự một cuộc họp báo tại Liên Hiệpp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ. Ảnh: Reuters

Ông Ryan cũng nhấn mạnh khả năng tỷ lệ lây nhiễm hiện tại có thể tăng nhanh trở lại nếu các biện pháp phòng dịch của các nước được dỡ bỏ quá sớm.

"Khi nói về làn sóng thứ hai của đại dịch, chúng ta sẽ nghĩ đến việc đợt thứ nhất vừa kết thúc thì dịch bệnh đã đột ngột trở lại nhiều tháng sau đó. Và đây là thực tế có thể xảy ra với nhiều quốc gia" - Tiến sĩ Ryan nói.

Vị giám đốc WHO khuyến cáo các nước ở châu Âu và Bắc Mỹ nên "tiếp tục áp dụng các biện pháp y tế và cách ly xã hội, nhằm giám sát và kiểm tra để đảm bảo rằng dịch COVID-19 sẽ giảm dần và chấm dứt hoàn toàn chứ không được để bùng phát trở lại”.

Theo hãng tin Channel News Asia, nhiều nước châu Âu và các tiểu bang ở Mỹ đã bắt đầu thực hiện các bước dỡ bỏ biện pháp phong tỏa cách ly trong những tuần gầy đây.

Dẫn nguồn từ cơ quan y tế các nước, trang thống kê Worldometers ghi nhận toàn thế giới đã có 347.903 người tử vong vì đại dịch viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 gây ra (tên chính thức là đại dịch COVID-19), trong tổng số 5.589.712 ca nhiễm tính đến thời điểm hiện tại.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.