WHO: Béo phì, một 'đại dịch' khác đang 'bùng phát' ở châu Âu

(PLO)- Theo Tổ chức Y tế Thế giới, không một quốc gia nào ở châu Âu đạt được mục tiêu ngăn chặn sự gia tăng của bệnh béo phì đến năm 2025 và số người bị thừa cân ở khu vực này đã lên đến "tỉ lệ dịch bệnh".
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong một báo cáo được công bố tại hội nghị các quốc gia châu Âu hôm 3-5, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhấn mạnh tỉ lệ số người bị bệnh béo phì ở châu lục này đã đạt đến “tỉ lệ dịch bệnh”, đài RT đưa tin.

Hiện tại, theo số liệu của WHO, có khoảng 59% người trưởng thành ở châu Âu bị thừa cân hoặc béo phì.

Tình trạng này cũng đang gia tăng ở trẻ em khi 7,9% trẻ em dưới 5 tuổi (khoảng 4,4 triệu đứa trẻ ở châu Âu) đang gặp vấn đề với trọng lượng cơ thể dư thừa.

Tình hình còn tồi tệ hơn đáng kể ở trẻ em trong độ tuổi đi học, trong đó có tới 1/3 trẻ bị thừa cân.

Xu hướng này "tạm thời suy giảm ở thanh thiếu niên", với khoảng 1/4 số thanh thiếu niên của châu Âu bị béo phì.

Báo cáo của WHO cũng cho thấy tỉ lệ béo phì ở châu Âu cao hơn nhiều so các khu vực khác trên thế giới, chỉ xếp sau châu Mỹ.

WHO cảnh báo tỉ lệ này hiện “vẫn đang tiếp tục gia tăng” và chỉ ra rằng không có quốc gia nào ở châu Âu có khả năng sẽ đáp ứng được mục tiêu về bệnh không lây nhiễm (NCD) toàn cầu đến năm 2025, trong đó có mục tiêu ngăn chặn tỉ lệ béo phì gia tăng.

“Đáng báo động nhất chính là tỉ lệ thừa cân và béo phì đã có sự gia tăng đồng đều và không một quốc gia nào trong khu vực đạt được mục tiêu ngăn chặn sự gia tăng béo phì đến năm 2025” - báo cáo của WHO cho hay.

WHO cảnh báo về sự gia tăng số người bị bệnh béo phì ở châu Âu. Ảnh: RT

WHO cảnh báo về sự gia tăng số người bị bệnh béo phì ở châu Âu. Ảnh: RT

Theo WHO, hàng năm có khoảng 1,2 triệu người tử vong, khoảng 200.000 người bị ung thư ở châu Âu vì căn bệnh béo phì và con số này sẽ còn tiếp tục tăng lên nữa.

“Trên toàn khu vực châu Âu, béo phì có thể là nguyên nhân trực tiếp gây ra ít nhất 200.000 trường hợp bị ung thư. Con số này dự kiến ​​sẽ tiếp tục tăng lên trong những thập niên tới” - WHO tuyên bố.

WHO cho biết ở một số quốc gia, bệnh béo phì được dự đoán sẽ vượt qua các tác nhân vốn được cho là nguyên nhân gây ung thư khác, trong đó có hút thuốc.

WHO khẳng định cần phải có một cách tiếp cận toàn diện để giải quyết vấn đề này, đồng thời cơ quan này cũng thừa nhận rằng “không có biện pháp can thiệp đơn lẻ nào có thể ngăn chặn sự gia tăng căn bệnh này".

Các biện pháp được WHO đưa ra bao gồm tăng thuế đối với đồ uống có đường và trợ cấp cho thực phẩm lành mạnh, hạn chế quảng cáo thực phẩm không lành mạnh cho trẻ em, cũng như “cải thiện khả năng tiếp cận các dịch vụ quản lý béo phì và thừa cân trong chăm sóc sức khỏe ban đầu, coi đây như một phần của bảo hiểm y tế toàn dân".

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.