Washington Post: Nghi Triều Tiên đang chế tạo 1-2 tên lửa ICBM

(PLO)- Hình ảnh vệ tinh cho thấy Triều Tiên đang sản xuất 1-2 tên lửa ICBM tại cùng một nhà máy đã sản xuất tên lửa ICBM đầu tiên có khả năng bắn tới Mỹ.

Triều Tiên có vẻ đang chế tạo 1 đến 2 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) sử dụng nhiên liệu lỏng, tại một nhà máy vốn đã chế tạo tên lửa ICBM đầu tiên của nước này có khả năng bắn tới Mỹ, Washington Post cho biết ngày 30-7.

Dẫn một số nguồn tin quan chức Mỹ biết rõ về các báo cáo tình báo Mỹ, Washington Post cho biết các cơ quan do thám của Mỹ đã phát hiện nhiều dấu hiệu hoạt động tại một cơ sở nghiên cứu lớn Sanumdong ngoại ô thủ đô Bình Nhưỡng.

Hình ảnh vệ tinh chụp cơ sở tên lửa Sanumdong của Triều Tiên. Ảnh: GOOGLE

Hình ảnh vệ tinh chụp cơ sở tên lửa Sanumdong của Triều Tiên. Ảnh: GOOGLE

Hình ảnh vệ tinh chụp vài tuần trước cho thấy Triều Tiên đang sản xuất tên lửa ICBM tại cùng một nhà máy đã sản xuất tên lửa ICBM đầu tiên của nước này có khả năng bắn tới Mỹ. Các hình ảnh cho thấy ít nhất từ 1-2 tên lửa ICBM dùng nhiên liệu lỏng đang được sản xuất.

Việc phát triển tên lửa không phải là sự mở rộng chương trình hạt nhân, nhưng là dấu hiệu cho thấy Triều Tiên vẫn tiếp tục phát triển vũ khí, theo Washington Post. Nếu thông tin này chính xác cho thấy Triều Tiên vẫn duy trì hoạt động ở các cơ sở tên lửa-hạt nhân, dù đang đối thoại giải trừ hạt nhân với Mỹ, theo Reuters.

Tên lửa đạn đạo tầm trung Hwasong-12 trong một lần thử ở Bình Nhưỡng (Triều Tiên). Ảnh: AP

Tên lửa đạn đạo tầm trung Hwasong-12 trong một lần thử  ở Bình Nhưỡng (Triều Tiên). Ảnh: AP

Sau thượng đỉnh với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Singapore ngày 12-6, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên Twitter rằng: “Mọi người giờ có thể cảm thấy an toàn hơn ngày tôi mới nhậm chức.

Tuy nhiên điều trần trước Ủy ban Quan hệ Đối ngoại Thượng viện Mỹ tuần trước, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói Triều Tiên vẫn tiếp tục sản xuất nhiên liệu bom hạt nhân dù đã cam kết sẽ giải trừ. Tuy nhiên ông Pompeo cũng khẳng định chính phủ Trump vẫn đạt được tiến trình tích cực trong đối thoại với Triều Tiên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.