Ông Pompeo sang Triều Tiên gặp ông Kim Yong-chol

(PLO)- Ông Pompeo lần thứ ba sang Triều Tiên, hội đàm cùng ông Kim Yong-chol, bàn chuyện giải trừ hạt nhân Triều Tiên và tìm kiếm thi hài lính Mỹ.

Ngày 6-7, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đến Triều Tiên. Đón và hội đàm cùng ông Pompeo là Phó Chủ tịch đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong-chol, người có vai trò rất lớn trong sắp xếp cuộc gặp thượng đỉnh giữa lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo Reuters, nội dung bàn trong cuộc hội đàm là về chuyện giải trừ hạt nhân Triều Tiên và tìm kiếm thi hài lính Mỹ. Trong tuyên bố chung thượng đỉnh, Triều Tiên cam kết sẽ giải trừ hạt nhân nhưng không đề cập chi tiết thời gian và cách thức.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo được Phó Chủ tịch đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong-chol đón tại sân bay Bình Nhưỡng ngày 6-7. Ảnh: REUTERS

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo được Phó Chủ tịch đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong-chol đón tại sân bay Bình Nhưỡng ngày 6-7. Ảnh: REUTERS

Theo nhiều quan chức Hàn Quốc, hoặc ông Kim Yong-chol hoặc Bộ trưởng Ngoại giao Ro Yong-ho sẽ dẫn đầu phái đoàn Triều Tiên trong thương lượng hạt nhân với Mỹ. Ông Kim là một cựu quan chức tình báo cứng rắn, ông Ri là một nhà ngoại giao đầy kinh nghiệm từng có thời gian dài thương lượng vấn đề hạt nhân. Theo các chuyên gia, từ chuyện ông Kim hay ông Ri được chọn dẫn đầu phái đoàn thương lượng có thể đoán được cách tiếp cận của Triều Tiên với vấn đề này.

Hai ông Mike Pompeo (phải, giữa) và Kim Yong-chol (trái, giữa) cùng nhau vào phòng hội đàm tại Bình Nhưỡng ngày 6-7. Ảnh: REUTERS

Hai ông Mike Pompeo (phải, giữa) và Kim Yong-chol (trái, giữa) cùng nhau vào phòng hội đàm tại Bình Nhưỡng ngày 6-7. Ảnh: REUTERS

Đây là chuyến sang Triều Tiên thứ ba của ông Pompeo từ tháng 4 đến nay. Ông Pompeo sẽ lần đầu tiên nghỉ qua đêm ở Bình Nhưỡng. Nhà khách ông Pompeo ở là Paekhwawon, nơi Tổng thống Hàn Quốc Roh Moo-hyun từng ở khi ông sang Triều Tiên gặp thượng đỉnh lãnh đạo Kim Jong-il năm 2007.

Ông Pompeo có lịch gặp các quan chức Hàn Quốc và Nhật trong ngày 8-7. Theo lịch trình, sau đó ông Pompeo sẽ sang Việt Nam, Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, rồi sang Bỉ tháp tùng ông Trump dự thượng đỉnh NATO.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.