'Vườn ươm doanh nghiệp' trị giá 20 triệu USD sắp khánh thành

(PLO)- Doanh nghiệp nào có ý tưởng sẽ được Vườn ươm hỗ trợ lập đề án, xét tuyển, ký hợp đồng xuống nhà xưởng thử nghiệm sản xuất sản phẩm. Sau đó, sản phẩm được mang ra thị trường thử nghiệm ý kiến người dùng để tiếp tục hoàn thiện… Sản phẩm được gia tăng giá trị gấp 5-10 lần so với sản phẩm thô.

Chiều 12-11, Sở TT&TT và Sở Công Thương TP Cần Thơ họp báo thông tin về việc chuẩn bị khánh thành Vườn ươm công nghệ công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc (gọi tắt là vườn ươm) tại TP Cần Thơ vào tối 14-11.

Lãnh đạo hai Sở TT&TT, Sở Công Thương TP Cần Thơ thông tin về Vườn ươm công nghệ công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc tại buổi họp báo. Ảnh: N.NAM

Ông Nguyễn Minh Toại - Giám đốc Sở Công Thương cho biết vườn ươm tọa lạc tại KCN Trà Nóc II (phường Phước Thới, quận Ô Môn, TP Cần Thơ) là cơ sở ươm tạo, nghiên cứu phát triển kỹ thuật, tư vấn, đào tạo nhân lực nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Cần Thơ, đồng bằng sông Cửu Long và cả nước nói chung. Lĩnh vực hoạt động của các doanh nghiệp này là cơ khí chế tạo máy móc phục vụ nông nghiệp, chế biến thủy sản và chế biến nông sản. Đây là Vườn ươm đầu tiên Việt Nam hợp tác với Hàn Quốc.
“Doanh nghiệp nào có ý tưởng sẽ được vườn ươm hỗ trợ lập đề án, xét tuyển, ký hợp đồng xuống nhà xưởng thử nghiệm sản xuất sản phẩm. Sau đó, sản phẩm được mang ra thị trường thử nghiệm ý kiến người dùng để tiếp tục hoàn thiện. Thời gian Vườn ươm hỗ trợ là ba năm. Sau khi doanh nghiệp "tốt nghiệp" Vườn ươm thì sản phẩm được đăng ký quyền sở hữu trí tuệ và được xét doanh nghiệp khoa học công nghệ. Nếu doanh nghiệp có nhu cầu thì tại vườn ươm có khu 200 ha hỗ trợ doanh nghiệp đi vào sản xuất. Lâu nay chúng ta mới chỉ xuất khẩu hàng thô thì nay với hỗ trợ từ vườn ươm, sản phẩm của doanh nghiệp sẽ được gia tăng giá trị so với sản phẩm thô từ 5 đến 10 lần” - ông Toại cho hay.
Dự án vườn ươm được khởi công từ tháng 11-2013 và hoàn thành sau gần hai năm xây dựng, có tổng vốn đầu tư hơn 20 triệu USD, trong đó vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Hàn Quốc là hơn 17,6 triệu USD, còn lại là vốn đối ứng của TP Cần Thơ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.