Vua cá Hùng Vương sẽ không còn 'thất hứa'?

(PLO)- Báo cáo tài chính quý 1-2019 cho thấy chi phí lãi vay của Hùng Vương chỉ còn gần 50 tỉ đồng, so với cùng kỳ là 122 tỉ đồng, nghĩa là đã giảm đi phân nửa.

Trong suốt ba năm vừa qua, lần nào ông Dương Ngọc Minh, Chủ tịch HĐQT Hùng Vương hứa có lãi với cổ đông thì chiều hướng kinh doanh công ty đi ngược lại.

Tuy nhiên, có kỳ vọng cho lời hứa lần này sẽ thành hiện thực vì Hùng Vương đã mạnh tay thoái vốn và bán tài sản để cơ cấu tài chính giúp công ty hoạt động ổn định.

Mới đây, Hùng Vương vừa ra dự thảo nghị quyết để chuẩn bị cho đại hội cổ đông thường niên sẽ được tổ chức vào ngày 22-2 tới đây, với hai dấu nhấn quan trọng là doanh thu và lợi nhuận trong năm 2019 lần lượt là 4.400 và 100 tỉ đồng. Dù có lãi ròng nhưng Hùng Vương không chia cổ tức cho cổ đông, có thể số tiền này dùng tái đầu tư hoặc tái cấu trúc tài chính.

Kết thúc năm 2018, doanh thu thuần hợp nhất của Hùng Vương đạt 8.105 tỉ đồng, giảm 47% so với cùng kỳ. Nhưng việc triệt để bán tài sản đã giúp công ty co kéo được lợi nhuận từ mức âm 713 tỉ đồng năm 2017 để có lãi 1,5 tỉ đồng trong năm 2018.

Chính cú thoát hàng mạnh tay của vua cá đã giúp công ty giảm áp lực lãi vay, vốn "làm khó " Hùng Vương nhiều năm qua vì sai lầm chiến lược đầu tư dài hạn bằng vốn ngắn hạn.

Theo đó, báo cáo tài chính quý 1-2019 cho thấy chi phí lãi vay của Hùng Vương chỉ còn gần 50 tỉ đồng, so với cùng kỳ là 122 tỉ đồng, nghĩa là đã giảm đi phân nửa. Chính điều này đã giúp Hùng Vương có lãi là 21 tỉ đồng trong quý 1-2019.

Mặt khác, với việc tập trung vào ngành cốt lõi kinh doanh cá tra, đặc biệt thuộc diện được miễn thuế đối với mặt hàng cá tra – basa xuất sang cường quốc này sau khi Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) ban hành kết luận sơ bộ POR14. Do đó, có niềm tin rằng Hùng Vương có khả năng đạt lãi như kỳ vọng mà không phải ca bài ca thất hứa.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Mở rộng cung ứng vốn: Cơ hội và rủi ro đan xen

Mở rộng cung ứng vốn: Cơ hội và rủi ro đan xen

(PLO)- Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 25/2026 sửa đổi, bổ sung Thông tư 22/2019 về các giới hạn, tỉ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, có hiệu lực từ ngày 1-7.

Techcombank đồng hành cùng ‘AI Thực Chiến’ mùa 2: ‘Dẫn lối trí tuệ Việt - Vươn tầm kỷ nguyên AI’

Techcombank đồng hành cùng ‘AI Thực Chiến’ mùa 2: ‘Dẫn lối trí tuệ Việt - Vươn tầm kỷ nguyên AI’

(PLO)- Chương trình “AI Thực Chiến” do Bộ Công an chỉ đạo, được Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), Trung tâm Dữ liệu Quốc gia (NDC), Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia (NDA) và Techcombank phối hợp tổ chức, nhằm tìm kiếm, phát hiện và bồi dưỡng nhân tài trí tuệ nhân tạo (AI) cho Việt Nam.

NCB đồng hành chuyển đổi số ngành du lịch, gia tăng trải nghiệm cho du khách quốc tế

NCB đồng hành chuyển đổi số ngành du lịch, gia tăng trải nghiệm cho du khách quốc tế

(PLO)- Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) đang từng bước khẳng định vai trò đồng hành cùng ngành du lịch qua việc phát triển các giải pháp thanh toán số an toàn, thuận tiện, góp phần tháo gỡ rào cản chi tiêu, gia tăng trải nghiệm cho du khách quốc tế và hỗ trợ doanh nghiệp du lịch nâng cao năng lực cạnh tranh.