(PLO)- Một bị cáo đươc đề nghị giảm án do thành khẩn khai báo. Hai bị cáo khác được VKS đề nghị cho hưởng án treo, dù trước đó đã đề nghị án giam.
Sáng nay, 13-12, TAND TP.HCM tiếp tục xét xử các bị cáo Trần Phương Bình (cựu tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á - DAB) và 25 đồng phạm trong vụ án gây thất thoát 3.608 tỉ đồng cho DAB.
Trong phần tranh luận-đối đáp, đại diện VKSND TP.HCM giữ quyền công tố và kiểm sát xét xử tại tòa cho rằng đến hôm nay là ngày thứ sáu trong phần tranh luận, đã có hơn 34 lượt luật sư trình bày bào chữa cho các bị cáo, bảo vệ quyền lợi cho nguyên đơn dân sự và người có quyền nghĩa vụ liên quan; đã có 26 bị cáo trình bày tự bào chữa…
Trước hết, đại diện VKS khẳng định trong phần luận tội đã nhìn nhận, đánh giá toàn diện nội dung vụ án về mặt tội danh, các căn cứ buộc tội, hậu quả vụ án nên đã có 25/26 bị cáo đã thành khẩn nhận tội, ăn năn hối cải. Đa số luật sư đồng tình về tội danh, chỉ đề nghị xem xét về vai trò, tính chất mức độ hậu quả, hành vi phạm tội, các tình tiết giảm nhẹ,…
VKS cũng ghi nhận sự nỗ lực của các luật sư tham gia phiên tòa trong khi tham gia xét hỏi. Ghi nhận bị cáo Nguyễn Thị Ái Lan khi xét hỏi thì không nhận tội nhưng trong phần tranh luận thì đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình.
Các bị cáo tại phiên tòa sáng nay, 13-12. Ảnh: HOÀNG GIANG
Phan Văn Anh Vũ bị VKS đề nghị xử lý hành vi vu khống những người làm tố tụng khi Vũ tố họ không cho xem lời khai của người đối chất với Vũ, lăng mạ Vũ và trích xuất Vũ trái pháp luật. Ảnh: HOÀNG GIANG
Về việc bị cáo Trần Phương Bình đề nghị bán cổ phần để trả tiền, VKS nhận định yêu cầu này là không có căn cứ vì ông Bình đã lấy 1.160 tỉ đồng để mua cổ phần sau đó hưởng cổ tức hằng năm. Hiện nay số cổ phần này không định giá được nên không chấp nhận quan điểm cấn trừ như đề xuất của bị cáo Bình, khi nào định giá được số cổ phần này thì mới xác định để trừ vào phần thiệt hại.
Đối với số tiền 13,4 triệu USD ông Bình đã lấy từ ngân hàng đưa cho Vũ "nhôm", bị cáo Bình phải chịu trách nhiệm đối với số tiền này cho DAB.
Đối với bị cáo Phạm Văn Phước (56 tuổi, nguyên tổng giám đốc Công ty CP Lương thực Nam Định) bị truy tố tội cố ý làm trái…. là đúng, vì bán chỉ 10 tỉ nhưng lấy 19 tỉ và bỏ túi riêng 9 tỉ.
Đối với bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến - cựu phó tổng giám đốc DAB cho rằng xem Bình là người anh, tin tưởng nên để người thân đứng tên cổ phần giúp Bình, xin HĐXX xem xét vai trò đồng phạm, VKS cho rằng Xuyến không chỉ đứng tên mà còn chỉ đạo nhiều người thân đứng tên vay, chuyển tiền rồi chiếm đoạt, cho thấy ý chí giúp sức Bình thể hiện khá rõ.
LS cho rằng bà Xuyến không chiếm đoạt 40 tỉ, tuy nhiên theo VKS thì trong năm 2012, Xuyến chỉ đạo Từ Thị Mỹ Linh chuyển 40 tỉ đồng (hai lần) vào tài khoản của mẹ ruột và người giúp việc. Tại tòa Xuyến khai hành vi trên, do trả Bình bằng cổ phiếu nhưng Bình không nhận nên Xuyến phải chịu trách nhiệm trả 40 tỉ đồng.
Đối với bị cáo Nguyễn Thị Ái Lan, VKS cho rằng theo quyết định của tổng giám đốc DAB phòng Quản lý nguồn vốn tham mưu tổng giám đốc, tổ chức quản lý triển khai nguồn vốn trong bank, giám sát các hoạt động giao dịch trên thị trường tiền gửi. Như vậy Ái Lan phải biết đã nhập khống ngoại hối vì chính Lan đã lập 15 phiếu. Bản thân Lan cũng thừa nhận tại tòa hành vi kinh doanh ngoại tệ trái phép và vàng tài khoản trái phép hây thiệt hại cho DAB.
VKS cũng đề nghị tòa căn cứ tính chất mức độ phạm tội, giảm án cho Ái Lan còn 9-10 năm tù vì cô có hai con nhỏ (trước đó Ái Lan bị đề nghị 10-12 năm tù).
Một bị cáo đươc đề nghị giảm án do thành khẩn khai báo. Hai bị cáo khác được VKS đề nghị cho hưởng án treo, dù trước đó đã đề nghị án giam.
Đối với các bị cáo còn lại, VKS ghi nhận các tình tiết giảm nhẹ và đề nghị HĐXX xem xét lại vai trò phụ thuộc, chấp hành chỉ đạo của hai cấp trên là ông Bình và bà Xuyến).
VKS đề nghị tòa chấp nhận yêu cầu đòi bồi thường của đại diện Ngân hàng Đông Á. Theo đó, DAB đã tính toán và đưa ra con số yêu cầu các bị cáo bồi thường thiệt hại là 3.410 tỉ đồng và 73.000 lượng vàng (trong khi đó, cáo trạng tính toán tổng thiệt hại là hơn 3.608 tỉ đồng bao gồm cả vàng).
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Suốt 36 năm phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM khẳng định vai trò cầu nối giữa chính quyền và người dân, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, bảo vệ quyền lợi cộng đồng và thúc đẩy đồng thuận xã hội.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Công ty Luật TNHH TNJ là hãng luật được các chuyên gia và khách hàng đánh giá cao trong hoạt động tư vấn thường xuyên và tố tụng tại Tòa án, tố tụng tại Trọng tài thương mại.
(PLO)- Những năm tháng là thành viên của đại gia đình Pháp Luật TP.HCM đã để lại những kỷ niệm khó quên trong lòng các phóng viên, biên tập viên, người lao động.
(PLO)- Thay vì chuyển ngay cho chủ công ty, hai nhân viên của phòng khám nha khoa giữ 37,5 triệu đồng tiền làm răng của khách hàng; từ đó cả hai bị xử tội tham ô tài sản với mức án khá nặng.
(PLO)- Từ vệt bài của cố nhà báo Nguyễn Bảo Trâm trên Pháp Luật TP.HCM, một điều luật đã ra đời, tạo cơ chế đặc biệt cho thủ tục “phá án” trong Bộ luật Tố tụng hình sự.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Điều quý giá nhất của một tờ báo không chỉ ở tên gọi, mà nằm ở tinh thần mà tờ báo ấy đã tạo dựng. Tên báo có thể khép lại nhưng ngọn lửa pháp lý mà báo Pháp Luật TP.HCM đã góp phần thắp lên sẽ không tắt.
(PLO)- Suốt 36 năm hình thành và phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM để lại nhiều dấu ấn sâu đậm trong đời sống pháp lý, nhận được sự ghi nhận, trân trọng từ những người làm công tác pháp luật, tư pháp.
(PLO)- Dù có hơn 21.000 luật sư, thị trường nhân lực pháp lý Việt Nam vẫn đối mặt với thách thức lớn về năng lực khi Trung tâm Tài chính Quốc tế vận hành.
(PLO)- Thông tin trên được Viện trưởng VKSND TP Cần Thơ chia sẻ khi báo cáo tại Kỳ họp HĐND TP về nhiệm vụ mới của ngành khi thực hiện Nghị quyết 205 của Quốc hội và Chỉ thị 06 của Bộ Chính trị.
(PLO)- Các chuyên gia đều cho rằng cần quy định rõ thế nào là “gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội” để tránh việc tùy nghi trong xử lý hình sự về tội gây rối trật tự công cộng...
(PLO)- Hình mẫu nhân lực mà các Trung tâm tài chính quốc tế thực sự cần là những người không chỉ biết tuân thủ luật pháp mà còn biết cách làm cho luật pháp trở nên tốt đẹp và khả thi hơn.
(PLO)- HĐXX nhận định người mua nhà thế chấp nhà khi chưa trả đủ tiền cho chủ nhà, chủ nhà vẫn đang quản lý nhà; bà cũng đã cam kết không sang nhượng, cầm cố, thế chấp... nên ngân hàng không phải người thứ ba ngay tình.
(PLO)- Theo quy định mới, có năm hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Ngoài ra, cơ quan Nhà nước phải họp báo định kỳ ít nhất ba tháng/lần.