Vụ vớt gỗ lạ ở Kon Tum: Xác lập quyền sở hữu sau gần 1 năm xử phạt

(PLO)- UBND tỉnh Kon Tum đã ra quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản bị vùi lấp được tìm thấy là “cây gỗ lạ được trục vớt trong lòng đất” tại xã Sa Sơn, huyện Sa Thầy.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-6, UBND tỉnh Kon Tum đã ra quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản bị vùi lấp được tìm thấy là “cây gỗ lạ được trục vớt trong lòng đất” tại xã Sa Sơn, huyện Sa Thầy.

Cụ thể, tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân gồm sáu tấm gỗ, khối lượng 4,3 m3 gỗ phay nhóm VI, tình trạng là gỗ cũ đã mục nát. Nguồn gốc là tài sản bị vùi lấp được tìm thấy.

Gỗ đang được bảo quản tại Công an huyện Sa Thầy. Ảnh: LK
Gỗ đang được bảo quản tại Công an huyện Sa Thầy. Ảnh: LK

Theo quyết định này, UBND tỉnh Kon Tum giao UBND huyện Sa Thầy có trách nhiệm chỉ đạo đơn vị trực thuộc có liên quan lập phương án xử lý tài sản là tài sản bị vùi lấp được tìm thấy theo quy định tại Điều 18, Nghị định 29/2018.

Chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp với Công an huyện Sa Thầy và các đơn vị có liên quan thực hiện bảo quản tài sản trong thời gian chờ cấp có thẩm quyền quyết định phê duyệt phương án xử lý tài sản theo quy định.

Như vậy, sau gần một năm Công an huyện Sa Thầy ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 4 triệu đồng đối với ông Lê Quang Nam (45 tuổi, ngụ thị trấn Sa Thầy) về hành vi “chiếm giữ tài sản của người khác” theo theo điểm đ khoản 2 Điều 15 Nghị định 144/2021, thì UBND tỉnh Kon Tum mới ban hành quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản này.

Ông Nam là người đã tìm thấy "cây gỗ lạ nằm dưới lòng đất" tại ruộng hộ ông A Kai (chủ đất ở xã Sa Sơn, huyện Sa Thầy) và đã thỏa thuận với chủ đất, thuê máy móc trục vớt số gỗ này lên với chi phí 90 triệu đồng.

Sau đó, ông Nam bị Công an huyện Sa Thầy ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, thu giữ số gỗ này. Thời điểm đó, số gỗ này vẫn chưa xác lập quyền sở hữu đối với tài sản là số gỗ do ông Nam tìm thấy.

Vấn đề này, Công an huyện Sa Thầy, cho rằng các cơ quan tư pháp của huyện, gồm: Viện KSND, TAND huyện đã nghiên cứu và cho ý kiến về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nam là có căn cứ, đúng theo quy định của pháp luật.

Về thông tin về cây gỗ do ông Nam trục vớt đang có dấu hiệu hư hỏng, mục nát. Công an huyện Sa Thầy xác nhận đây là thông tin chưa đúng thực tế. Hiện số gỗ này đang được công an huyện bảo quản bằng các biện pháp kê cách ly với mặt đất, phủ bạt che mưa nắng và dùng thuốc chống mối nên số gỗ này vẫn an toàn.

Đối với việc ông Nam khai đã bỏ ra 90 triệu đồng để trục vớt số gỗ, Công an huyện Sa Thầy cho rằng việc kê khai này là ý kiến chủ quan của ông Nam, chứ không phải số tiền thực tế đã bỏ ra. Chính vì vậy, cần phải có cơ quan chuyên môn thẩm định dựa trên tính khách quan, thực tế.

Đồng thời, cơ quan này cũng cho hay việc ông Nam có thuộc đối tượng được hưởng số tiền đã bỏ ra để đào, trục vớt số gỗ hay không thì sau khi xử lý tài sản, các cơ quan chức năng có thẩm quyền sẽ xem xét, đánh giá.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm