Vụ vi phạm bản quyền của Pencak Silat: Không báo cảnh sát

(PLO)- "Khổ chủ" cho qua và cho đội Pencak Silat sử dụng thiết kế chữ Thái Lan đến hết SEA Games 31.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vụ đoàn võ Pencak Silat của Thái Lan đang tham dự SEA Games 31 vi phạm bản quyền của tác giả Suchal đã được cho qua và không báo cảnh sát.

Dòng chữ “Thailand” được viết bằng chữ cái La tinh nhưng theo “font” chữ Thái rất đẹp của tác giả đồ họa, nghệ nhân Suchal Chaweewan. Tác giả đã đăng ký bản quyền lên Cục bản quyền Thái Lan. Đoàn Pencak Silat Thái Lan đã lấy dòng chữ đó in trên lưng áo mà không xin phép.

Tác phẩm của nghệ nhân Suchal đã được đăng ký bảo hộ bản quyền. Ảnh: B.P ... Các VĐV lên nhận HCV tại SEA Games 31 và bị tác giả phát hiện. Ảnh: B.P

Tác phẩm của nghệ nhân Suchal đã được đăng ký bảo hộ bản quyền. Ảnh: B.P

... Các VĐV lên nhận HCV tại SEA Games 31 và bị tác giả phát hiện. Ảnh: B.P

... Các VĐV lên nhận HCV tại SEA Games 31 và bị tác giả phát hiện. Ảnh: B.P

Sự việc vỡ lở khi ba VĐV Thái Lan lên bục nhận huy chương ở nội dung biểu diễn ba người tại SEA Games 31, khi truyền hình quay phần lưng của ba VĐV thì lộ ra dòng chữ “Thailand” trên. Tác giả Suchal đã phát hiện, ông ngạc nhiên, bực tức vì tác phẩm của mình bị đánh cắp bởi một tổ chức.

Phản ứng đầu tiên của ông là lên tiếng trên trang xã hội Facebook. Sự việc lan truyền ở Thái Lan một cách chóng mặt và nó đến tai đoàn Pencak Silat Thái Lan đang thi đấu tại Hà Nội. Lập tức, đoàn này đã họp khẩn tại khách sạn Daewoo để giải quyết sự việt.

Và cuối cùng tác giả Suchal đã chấp nhận lời xin lỗi của Chủ tịch LĐ Pencak Silat Thái Lan và Tổng cục trưởng Tổng cục Thể thao Thái Lan.

Tuy nhiên tác giả Suchal chỉ cho phép đoàn Pencak Silat Thái Lan sử dụng tác phẩm này đến ngày kết thúc SEA Games 31 mà thôi.

Đây là nỗ lực dàn xếp của hai phía và ông Suchal cho biết không báo cáo sự việc cho cảnh sát.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.