'Khẩu chiến' vì Pencak Silat ở Asiad

(PLO)- Chủ nhà Indonesia thâu tóm gần hết tổng số HCV Asiad 18 khiến nhiều nước thất vọng...

Hôm 31-8, trên nhiều trang báo châu Á đã bắt đầu có những cuộc khẩu chiến khi mà chủ nhà Indonesia ẵm hầu như toàn bộ HCV Pencak Silat.

16 nội dung đối kháng Pencak Silat gồm tám nội dung nam và tám nội dung nữ thì Indonesia ẵm 14 HCV, còn lại Việt Nam đoạt 2 HCV, các nước còn lại không ai có…

16 lần thượng cờ trao huy chương Pencak Silat thì Indonesia chiếm 14 lần.

Trên tờ Bangkok Post của Thái Lan viết: “Cú đá phạm luật của một võ sĩ Malaysia vào võ sĩ Singapore nhưng trọng tài lại cho qua và chấm thắng cho võ sĩ Malaysia. Trọng tài và chuẩn mực chấm điểm của Pencak Silat tại Asiad 18 này có vấn đề, là “cái hố”, là “bức tường” hay theo kiểu gì đó rất khó tả…”.

Những vận động viên của các nước, có cả Thái Lan, khi đối đầu với Indonesia đều cảm thấy bị o ép. Chẳng hạn như võ sĩ Sadara của Thái tranh HCV với Sugianto của Indonesia thì võ sĩ Thái đã đánh cho chủ nhà tơi bời nhưng vẫn thua cuộc.

Duy Tuyến (trái) độc cô cầu bại hạng 80 kg SEA Games nhưng không thể chơi tốt ở hạng 90 kg tại Asiad 18.

Nhiều trưởng đoàn Pencak Silat trao đổi với AFP rằng thật buồn cười cho thành tích vĩ đại của Indonesia với 16 nội dung Pencak Silat thì họ có đến 14 HCV.

Những ngày đầu đến Indonesia, chủ tịch Liên đoàn Pencak Silat của Iran khen ngợi môn võ này là môn võ của thế giới Hồi giáo, nó thể hiện tính mạnh mẽ của đạo Hồi, nhưng khi vào trận lần lượt các võ sĩ cực giỏi của Iran rơi rụng mà không có nổi một tấm HCV, thế là ông… biến đâu mất. Còn Chủ tịch Ủy ban Olympic Iran Salehi Reza thì ca thán: “Tôi đã phản đối quá nhiều môn võ được đưa vào Asiad này rồi. Đã vậy ở Pencak Silat, Indonesia còn có đến 14 HCV trong số 16 nội dung thì có vẻ không ổn”.

Còn chủ tịch Liên đoàn Pencak Silat của Malaysia thì đã lên tiếng “kết tội” trọng tài điều hành các trận đấu Pencak Silat tại Asiad này. Họ đã o ép đối thủ và bênh vực quá đáng cho các võ sĩ chủ nhà.

Quốc kỳ Indonesia liên tục phấp phới nơi đấu trường Pencak Silat...

Trước làn sóng chỉ trích như vậy thì Chủ tịch Ủy ban Olympic Indonesia - tỉ phú Erick Thohir nói: “Tất cả các trọng tài làm việc ở môn võ Pencak Silat đều được Liên đoàn Pencak Silat châu Á phân công và chỉ định, các trận đấu thì được truyền hình trực tiếp trên sóng TV có mọi người phán quyết. Các võ sĩ Indonesia đã giỏi và thắng cuộc, đoạt HCV hoàn toàn không có sự trợ giúp của trọng tài”.

Ông Erick Thohir nói thêm: “Nếu Pencak Silat này mà không được truyền hình trực tiếp thì có thể đặt câu hỏi, đằng này trực tiếp ra hầu hết các nước châu Á thì làm sao gian lận được”.

Người đứng đầu Ủy ban Olympic Indonesia cũng phủ nhận chuyện trọng tài đã “chà” trên luật để xử có lợi cho vận động viên chủ nhà.

Mục tiêu huy chương cho một môn mạnh của chủ nhà thì không khó “cài đặt”. Ngoài việc trọng tài thì chuyện loại bỏ những hạng cân mạnh của đối thủ; đôn, chỉnh hạng cân mạnh của chủ nhà đều có thể làm được.

Ví dụ võ sĩ Nguyễn Duy Tuyến của Việt Nam chơi hạng 80 kg hầu như là độc cô cầu bại ở Đông Nam Á. Nhưng ở Asiad, cái hạng cân “đẹp” của võ này lại không có, thay vào đó là hạng 90 kg. Duy Tuyến phải đôn cân và thua võ sĩ chủ nhà Pamungkas Aji Bangkit ở bán kết.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.