Vụ Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam: Công bố tài khoản để phụ huynh đóng góp

(PLO)-  Đồng chủ tài khoản tiếp nhận sự đóng góp của phụ huynh để Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam tiếp tục hoạt động gồm đại diện Sở GD&ĐT, đại diện cha mẹ học sinh và đại diện trường.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 1-4, Sở GD&ĐT TP.HCM đã có văn bản thông tin các khoản đóng góp chi phí hỗ trợ để đảm bảo hoạt động của Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam (AISVN).

Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam
Cuộc họp giữa cơ quan chức năng, chủ Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam và phụ huynh vào chiều 30-3. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Theo đó, ngày 30-3, Tổ công tác Liên ngành bao gồm Sở GD&ĐT, Công an TP.HCM, UBND huyện Nhà Bè đã tổ chức buổi gặp gỡ, làm việc với cha mẹ học sinh và hội đồng Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam với mục đích cùng nhau tìm ra biện pháp tháo gỡ những khó khăn hiện tại của trường.

Căn cứ vào kết quả buổi làm việc, trên cơ sở trao đổi thống nhất của cha mẹ học sinh về kinh phí hỗ trợ, đóng góp để chi trả các chi phí cố định duy trình hoạt động dạy và học, Sở GD&ĐT TP.HCM đã phối hợp cùng đại diện cha mẹ học sinh, Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam và ngân hàng thực hiện mở tài khoản để tiếp nhận kinh phí.

Đồng chủ tài khoản gồm ba bên là đại diện Sở GD&ĐT, đại diện trường và đại diện cha mẹ học sinh.

Tất cả khoản đóng góp của cha mẹ học sinh sẽ được Tổ công tác liên ngành tổng hợp, quản lý, công khai minh bạch. Số tiền đóng góp sẽ do bộ phận chuyên môn của Tổ liên ngành duyệt chi đúng mục đích, có sự giám sát của đại diện Hội cha mẹ học sinh trường. Cụ thể:

Bước 1: Kế toán trưởng của trường căn cứ Kế hoạch chi tiết các khoản mục chi tiêu đã được phê duyệt sẽ tạo lệnh chuyển tiền trình cho Ban Đại diện cha mẹ học sinh giám sát, có ý kiến thống nhất.

Bước 2: Người được ủy quyền chủ tài khoản thứ 2: Đại diện trường thống nhất phê duyệt lần đầu

Bước 3: Người được ủy quyền chủ tài khoản thứ 1: Đại diện Sở GD&ĐT phê duyệt để hoàn tất lệnh chuyển tiền.

Theo báo cáo của Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam vào chiều 30-3, để trường vận hành đến tháng 6, kinh phí khoảng 125 tỉ đồng.

Mức đóng góp của phụ huynh hỗ trợ duy trì hoạt động của trường gồm: mẫu giáo: 9,5 triệu đồng/tháng; Tiểu học là 14,5 triệu đồng/tháng; khối lớp từ 6 đến lớp 8 là 20,5 triệu đồng/tháng; khối lớp từ 9 đến lớp 12 là 25,5 triệu đồng/tháng.

Sau khi tất toán các khoản thu chi trong năm học 2023-2204, Tổ Liên ngành sẽ yêu cầu trường thuê công ty Kiểm toán độc lập để kiểm toán công khai số liệu quyết toán theo quy định.

Sở GD&ĐT TP.HCM đề nghị trường tổng hợp danh sách phụ huynh đồng thuận tham gia đóng góp kinh phí để học sinh tiếp tục học tập từ đầu tháng 4 cho đến năm học, danh sách phụ huynh chưa đồng thuận và có nguyện vọng chuyển trường trên địa bàn TP để Sở giải quyết. Đối với những phụ huynh chưa có ý kiến, trường liên hệ, cập nhật để Sở nắm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.