Vụ tranh chấp bến đò ở Bến Tre: Giao bến đò lại cho chủ đò hoạt động 4 tháng

(PLO)- Sau khi tạm dừng hoạt động do tranh chấp, bến đò Bảy Triệu đã được Sở GTVT tỉnh Bến Tre gia hạn cho chủ đò là ông Lê Văn Triệu được hoạt động tiếp 4 tháng nữa.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Liên quan đến việc tranh chấp bến đò Bảy Triệu giữa chủ đò là ông Lê Văn Triệu và Hợp tác xã Vận tải thủy bộ huyện Châu Thành mà PLO đã thông tin, ngày 24-3, ngành chức năng của Bến Tre đã họp để giải quyết.

Cụ thể, tại cuộc họp giữa Sở GTVT tỉnh Bến Tre với UBND huyện Châu Thành, chính quyền địa phương và các đơn vị, cá nhân liên quan đã thống nhất gia hạn lại bến đò Bảy Triệu cho chủ đò là ông Lê Văn Triệu (ngụ xã Tiên Thủy, huyện Châu Thành) tiếp tục hoạt động trong thời hạn 4 tháng.

Chủ đò Lê Văn Triệu đã được giao lại bến đò hoạt động trong 4 tháng. Ảnh: Đông Hà

Chủ đò Lê Văn Triệu đã được giao lại bến đò hoạt động trong 4 tháng. Ảnh: Đông Hà

Sở GTVT tỉnh cũng đề nghị UBND huyện Châu Thành chỉ đạo Hợp tác xã Vận tải thủy bộ huyện Châu Thành (gọi tắt là HTX) và ông Lê Văn Triệu giải quyết tranh chấp giữa thành viên và HTX.

Theo Sở GTVT tỉnh Bến Tre, quá thời gian gia hạn đối với hoạt động của bến đò Bảy Triệu nếu các bên chưa giải quyết xong tranh chấp, Sở GTVT tỉnh sẽ căn cứ các quy định pháp luật chuyên ngành sẽ xem xét cấp phép, gia hạn theo quy định.

Như PLO đã có bài phản ánh trước đó, ông Lê Văn Triệu lập bến trên phần đất của gia đình, đầu tư phương tiện đưa đò phục vụ khách qua sông Hàm Luông đã hơn 20 năm qua. Do tranh chấp giữa cá nhân ông Triệu và HTX nên bến đò này đã phải tạm ngưng hoạt động từ ngày 13-3 đến nay. Việc ngưng hoạt động bến đò đã gây khó khăn cho việc đi lại của người dân.

Do tranh chấp nên bến đò Bảy Triệu đã tạm ngưng hoạt động hơn 10 ngày qua. Ảnh: Đông Hà

Do tranh chấp nên bến đò Bảy Triệu đã tạm ngưng hoạt động hơn 10 ngày qua. Ảnh: Đông Hà

Dù trước đó ông Triệu đã làm thủ tục xin cấp phép tiếp tục hoạt động lại bến đò trên nhưng chưa được Sở GTVT tỉnh cấp phép. Nguyên nhân là do có đơn của Hợp tác xã Vận tải thủy bộ huyện Châu Thành (gọi tắt là HTX) yêu cầu tạm hoãn công bố hoạt động lại bến đò Bảy Triệu cho ông Lê Văn Triệu, do HTX cho rằng bến đò này do HTX quản lý.

Liên quan đến khiếu nại của ông Triệu, UBND tỉnh Bến Tre đã có văn bản yêu cầu Sở GTVT tỉnh chủ trì phối hợp với UBND Châu Thành và các cơ quan, đơn vị liên quan có văn bản trả lời đối với đơn phản ánh của ông Triệu về cấp phép hoạt động của bến đò trên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.