Vụ Tịnh thất Bồng Lai: Các bị cáo không ai chịu nói lời sau cùng

(PLO)- Chủ tọa phiên tòa phải nhắc nhở các bị cáo nhiều lần, yêu cầu nói lời sau cùng nếu không mời về vị trí vì đây không còn là phần tranh luận. HĐXX sau đó đã vào nghị án.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 3-11, TAND tỉnh Long An tuyên bố kết thúc phần tranh luận phiên xử phúc thẩm vụ án lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân xảy ra ở Tịnh thất Bồng Lai đối với ông Lê Tùng Vân và các đồng phạm.

Tuy nhiên, sau khi chủ tọa tuyên bố kết thúc phần tranh luận, tất cả các luật sư của các bị cáo đồng loạt đứng lên phản đối và yêu cầu tiếp tục phần tranh luận.

Chủ tọa phiên tòa đề nghị các luật sư ngồi xuống, nếu không chấp hành lực lượng cảnh vệ mời ra khỏi phòng xét xử.

Các luật sư đồng loạt đứng dậy yêu cầu HĐXX tiếp tục được tranh luận. Ảnh: HUỲNH DU

Các luật sư đồng loạt đứng dậy yêu cầu HĐXX tiếp tục được tranh luận. Ảnh: HUỲNH DU

Sau vài phút phân trần, cả năm luật sư bào chữa đã ngồi xuống để cho các bị cáo nói lời sau cùng.

Tuy nhiên, các bị cáo Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương, Lê Thanh Nhị Nguyên đều không nói lời sau cùng mà yêu cầu được tiếp tục tranh luận.

Chủ tọa phiên tòa nhắc nhở các bị cáo nếu không nói lời sau cùng thì HĐXX sẽ vào nghị án vì đây không còn là phần tranh luận.

Bị cáo Hoàn nguyên cho rằng những cáo buộc về xâm phạm lợi ích nhà nước, xâm phạm tổ chức, cá nhân, những cáo buộc xúc phạm Phật giáo... đều là oan cho bị cáo, xin HĐXX xem xét để có bản án thật là khách quan, công bằng.

Các bị cáo tại phiên tòa ngày 3-11. Ảnh: HUỲNH DU

Các bị cáo tại phiên tòa ngày 3-11. Ảnh: HUỲNH DU

Còn bị cáo Nhị Nguyên thì yêu cầu thay đổi HĐXX. “Tôi không tranh luận được nên tôi yêu cầu thay đổi thành phần HĐXX. Tôi thấy không khách quan, những lời tranh luận tôi không được tranh luận, tất cả các clip tôi không tham gia, tôi bị oan” - bị cáo này nói.

Chủ tọa phiên tòa phải nhắc nhở các bị cáo nhiều lần, yêu cầu nói lời sau cùng nếu không mời về vị trí vì đây không còn là phần tranh luận. HĐXX sau đó đã vào nghị án.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm