Vụ “Tịnh thất Bồng Lai”: Bị cáo Lê Thanh Nhất Nguyên được giảm 1 năm tù

(PLO)- Tòa phúc thẩm tuyên giảm án cho Lê Thanh Nhất Nguyên trong vụ lừa đảo tại “tịnh thất Bồng Lai” sau khi nộp tiền khắc phục.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15/9, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên phúc thẩm, tuyên phạt bị cáo Lê Thanh Nhất Nguyên (34 tuổi, ngụ xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An cũ), 8 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (giảm 1 năm so với mức án sơ thẩm).

Lê Thanh Nhất Nguyên 2.jpg
Phiên tòa xét xử bị cáo Lê Thanh Nhất Nguyên. Ảnh: CTV

Theo cáo trạng, từ năm 2015, ông Lê Tùng Vân cùng Nhất Nguyên, Hoàn Nguyên và nhiều người khác đến sinh sống tại nhà bà Cao Thị Cúc ở huyện Đức Hòa (Long An cũ). Họ tự xưng tu sĩ, lập nơi ở thành “tịnh thất Bồng Lai”, sau đổi tên thành “Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ”. Nhóm này đăng nhiều video trên mạng xã hội, giới thiệu các trẻ nhỏ là “chú tiểu mồ côi”, kêu gọi từ thiện.

Kết quả điều tra xác định, trong giai đoạn 2018 – 2021, Nhất Nguyên đã lừa và chiếm đoạt hơn 365 triệu đồng từ các mạnh thường quân. Ngày 4-1-2022, bị cáo bị bắt quả tang đang nhận 100 triệu đồng tại một quán cà phê ở huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cũ.

Lê Thanh Nhất Nguyên 1.jpg
Lê Thanh Nhất Nguyên tại phiên tòa xét xử. Ảnh: CTV

Tại phiên phúc thẩm, bị cáo kêu oan, cho rằng mình chỉ đại diện nhận tiền. Tuy nhiên, Viện Kiểm sát khẳng định chứng cứ trong hồ sơ đủ cơ sở xác định hành vi phạm tội. Các tình tiết tăng nặng gồm: phạm tội nhiều lần, chiếm đoạt từ người trên 70 tuổi.

HĐXX nhận định cấp sơ thẩm tuyên bị cáo phạm tội lừa đảo là có căn cứ, không oan. Tại tòa, bị cáo kháng cáo kêu oan nhưng không có căn cứ chứng minh.

Song, HĐXX xem xét giảm nhẹ do bị cáo và gia đình đã nộp hơn 270 triệu đồng khắc phục hậu quả. Tòa tuyên giữ nguyên tội danh, chỉ giảm một phần, phạt bị cáo 8 năm tù giam.

Trước đó, ngày 28-5, TAND huyện Đức Hòa (Long An cũ) tuyên phạt bị cáo Lê Thanh Nhất Nguyên 9 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, vào năm 2022, Lê Thanh Nhất Nguyên từng bị tuyên phạt 4 năm tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm