Vụ rơi máy bay ở Ấn Độ: Có tin toàn bộ 242 người đã thiệt mạng; Quốc tế chia buồn

(PLO)- Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cùng các lãnh đạo và nhà ngoại giao các nước lên tiếng trước vụ rơi máy bay chở 242 người ở Ấn Độ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đài CNN-News18 dẫn lời cảnh sát địa phương rằng toàn bộ 242 người trên chuyến bay AI171 của hãng hàng không Air India đã thiệt mạng sau vụ tai nạn thảm khốc tại TP Ahmedabad (bang Gujarat) trưa 12-6.

Chính phủ Ấn Độ chưa lên tiếng về thông tin trên.

Chiếc máy bay gặp nạn thuộc dòng Boeing 787 Dreamliner, do cơ trưởng Sumeet Sabharwal (8.200 giờ bay) điều khiển, cùng cơ phó là Clive Kundar (1.100 giờ bay).

Tập đoàn Boeing - nhà sản xuất dòng máy bay 787 Dreamliner - cho biết họ đã ghi nhận các báo cáo ban đầu về vụ tai nạn và đang khẩn trương thu thập thông tin chi tiết.

Nguồn tin của hãng Reuters cho biết chiếc máy bay đã rơi xuống một khu chung cư gần sân bay. Trong khi đó, NDTV thì đưa tin rằng tòa nhà đó là ký túc xá của sinh viên ĐH Y dược BJ.

Các hình ảnh từ hiện trường mà NDTV đăng tải cho thấy phần thân máy bay đã đâm vào ký túc xá. Một số bức ảnh cho thấy đĩa thức ăn vẫn còn trên bàn trong căn tin khi vụ việc xảy ra.

rơi máy bay.jpg
Ảnh hiện trường cho thấy đĩa thức ăn vẫn còn trên bàn trong căn tin khi vụ việc xảy ra. Ảnh: NDTV

Theo thông tin ban đầu, có 5 người chết và ít nhất 11 người đã bị thương trong khu ký túc xá. Trong khi đó, các nhân viên cứu hộ cho biết đã tìm thấy ít nhất 30-35 thi thể trong toà nhà.

Ngày 12-6, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bày tỏ "vô cùng đau buồn" trước vụ tai nạn máy bay thảm khốc tại TP Ahmedabad, theo đài NDTV.

“Thảm kịch ở Ahmedabad khiến chúng ta sững sờ và đau buồn. Không có từ ngữ nào có thể diễn tả hết nỗi đau này. Trong giờ phút đau thương này, tôi xin chia buồn với tất cả những ai bị ảnh hưởng. Tôi đã liên hệ với các bộ trưởng và nhà chức trách để chỉ đạo hỗ trợ khẩn cấp cho các nạn nhân” - ông Modi viết trên mạng xã hội X.

Công tác cứu hộ vẫn đang được khẩn trương triển khai. Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Quốc tế lên tiếng

Nhiều lãnh đạo và nhà ngoại giao quốc tế cũng bày tỏ sự chia buồn sâu sắc đối với người dân Ấn Độ, theo hãng tin ANI.

Lực lượng cứu hộ đang làm việc tại hiện trường vụ rơi máy bay ở Ấn Độ ngày 12-6. Ảnh: ANI

Lực lượng cứu hộ đang làm việc tại hiện trường vụ rơi máy bay ở Ấn Độ ngày 12-6. Ảnh: ANI

. Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết ông đang theo dõi sát diễn biến vụ tai nạn, đồng thời gửi lời chia buồn tới các hành khách và gia quyến.

“Những hình ảnh ghi lại cảnh một chiếc máy bay trên đường tới London, chở nhiều công dân Anh, bị rơi tại Ahmedabad thực sự tàn khốc. Tôi đang được cập nhật liên tục về tình hình và xin gửi lời chia sẻ sâu sắc tới tất cả hành khách cùng người thân trong thời khắc đau buồn này" - ông Starmer viết trên X.

. Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul cùng ngày cho biết Berlin đang theo dõi “những hình ảnh gây sốc” từ vụ rơi máy bay của hãng Air India và cầu nguyện cho người dân Ấn Độ.

“Trong khi vẫn đang tiếp nhận thêm thông tin chi tiết, tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới những người bạn Ấn Độ và tất cả những ai đang lo lắng cho người thân của mình” - ông Wadephul cho hay.

Đại sứ Đức tại Ấn Độ - ông Philipp Ackermann chia sẻ lại thông điệp trên và nhấn mạnh Đức "sát cánh với Ấn Độ trong thời khắc khó khăn này".

. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen gọi vụ tai nạn là “tin đau lòng từ Ấn Độ” và gửi lời chia buồn sâu sắc.

“Xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới các gia đình và những người thân đang đau buồn trước mất mát to lớn này. Chúng tôi chia sẻ nỗi đau của các bạn. Thưa ông Modi, châu Âu sát cánh cùng ông và người dân Ấn Độ trong thời khắc đau thương này” - bà viết trên mạng xã hội X.

. Đại sứ Trung Quốc tại Ấn Độ - ông Từ Phi Hồng bày tỏ "vô cùng đau buồn" và cho biết "trái tim chúng tôi hướng về các hành khách và gia quyến".

Ông Từ khẳng định Trung Quốc sát cánh cùng tất cả những người bị ảnh hưởng từ thảm kịch.

. Đại sứ Pháp tại Ấn Độ Thierry Mathou khẳng định nước Pháp “rất đau buồn” và bày tỏ "sự đoàn kết tuyệt đối" với các nạn nhân và người dân Ấn Độ.

. Trong khi đó, Đại sứ Nga Denis Alipov gọi đây là “tin tức đau lòng từ Ahmedabad” và gửi lời chia buồn sâu sắc tới các gia đình nạn nhân, người dân và chính phủ Ấn Độ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã gửi điện chia buồn tới Thủ tướng Modi và Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu.

“Xin hãy chuyển lời chia buồn chân thành và sự ủng hộ đến các gia đình và người thân của các nạn nhân, cũng như lời chúc bình phục nhanh chóng đến những người bị thương trong thảm kịch này" - theo ông Putin.

Theo thông cáo từ Air India, chiếc máy bay Boeing 787-8 mang số hiệu AI171, khởi hành từ Ahmedabad đến sân bay Gatwick (London), đã cất cánh lúc 13 giờ 38 phút 12-6 (giờ Ấn Độ).

Chiếc máy bay gặp nạn chở 242 người, bao gồm 169 công dân Ấn Độ, 53 người Anh, 1 người Canada và 7 người Bồ Đào Nha.

Máy bay gặp sự cố chỉ vài phút sau khi rời đường băng và đã phát tín hiệu cấp cứu (mayday) nhưng sau đó mất liên lạc hoàn toàn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.