VIDEO: Khoảnh khắc chiếc máy bay chở 242 người rơi xuống khu dân cư ở Ấn Độ

(PLO)- Các cơ quan chức năng, chính quyền và hãng hàng không India Air lên tiếng trước vụ rơi máy bay ở Ấn Độ ngày 12-6.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trưa 12-6, chiếc máy bay mang số hiệu AI171 của hãng Air India vừa cất cánh không lâu từ sân bay Ahmedabad (TP Ahmedabad, bang Gujarat, Ấn Độ) đã rơi tại khu vực Meghani Nagar, cách sân bay không xa, theo hãng tin ANI.

Xác nhận vụ việc, hãng Air India thông báo rằng chuyến bay mang số hiệu AI171, với hành trình dự kiến tới London (Anh), đã gặp sự cố nghiêm trọng ngay sau khi cất cánh.

Những hình ảnh từ hiện trường vụ rơi máy bay ở Ấn Độ cho thấy cột khói đen bốc cao nghi ngút từ đống đổ nát.

Khoảnh khắc chiếc máy bay chở 242 người vừa rơi ở Ấn Độ ngày 12-6. Nguồn: X

Theo Cục Hàng không Dân dụng Ấn Độ (DGCA), chiếc Boeing 787 số hiệu VT-ANB chở theo 242 người – gồm 2 phi công và 10 tiếp viên.

Hiện chưa có thông tin cụ thể về thương vong sau vụ việc. Tuy nhiên, các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy nhiều người bị bỏng nặng.

Theo dữ liệu từ chuyên trang theo dõi chuyến bay FlightRadar24, tín hiệu của máy bay biến mất chỉ 29 giây sau khi cất cánh, ở độ cao hơn 190 m.

Trước đó, phi hành đoàn đã phát tín hiệu khẩn cấp (mayday) đến kiểm soát không lưu, song sau đó không có phản hồi nào từ máy bay.

Bộ trưởng Hàng không Dân dụng Ấn Độ Ram Mohan Naidu bày tỏ sự “sững sờ và đau buồn tột độ” trước thảm họa này.

“Tôi đang trực tiếp theo dõi tình hình và đã chỉ đạo các cơ quan hàng không, cứu hộ khẩn cấp hành động nhanh chóng và phối hợp chặt chẽ. Mọi nỗ lực đang được triển khai để cấp cứu và hỗ trợ tại hiện trường" - ông Naidu tuyên bố.

Bộ trưởng Naidu đã lập tức bay tới Ahmedabad ngay sau khi nhận được tin về vụ tai nạn. Văn phòng Bộ trưởng cho biết ông Naidu đang liên tục trao đổi với lãnh đạo DGCA, Cục Sân bay Ấn Độ (AAI), Lực lượng Ứng phó Thảm họa Quốc gia (NDRF) và chính quyền bang Gujarat để đảm bảo ứng phó nhanh chóng, hiệu quả.

Cột khói bốc lên nghi ngút sau vụ rơi máy bay. Nguồn: X
Lực lượng cứu hộ nhanh chóng tới hiện trường vụ máy bay rơi. Nguồn: X

Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Amit Shah đã điện đàm với Thủ hiến Gujarat - ông Bhupendra Patel để nắm tình hình và cam kết hỗ trợ từ chính phủ trung ương.

Thủ hiến Patel đã yêu cầu khẩn cấp triển khai các biện pháp cứu hộ, điều trị ngay cho các nạn nhân bị thương và dốc toàn lực ứng cứu tại hiện trường vụ rơi máy bay.

Chủ tịch Tập đoàn Air India - ông N. Chandrasekaran bày tỏ với “nỗi đau buồn sâu sắc” rằng về vụ rơi máy bay.

“Với nỗi đau buồn vô hạn, tôi xác nhận rằng chuyến bay AI171 từ Ahmedabad đến London Gatwick đã gặp tai nạn nghiêm trọng hôm nay. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn chân thành và sâu sắc nhất tới các gia đình và người thân của tất cả những người bị ảnh hưởng bởi sự kiện bi thương này" - ông Chandrasekaran nói.

Ngày 12-6, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã trực tiếp trao đổi với Bộ trưởng Hàng không Dân dụng Naidu và Bộ trưởng Nội vụ Amit Shah để cập nhật tình hình liên quan vụ rơi máy bay.

Theo nguồn tin của ANI, ông Modi đã yêu cầu hai bộ trưởng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đồng thời chỉ đạo phải triển khai ngay các biện pháp hỗ trợ cần thiết cho các nạn nhân và gia đình. Thủ tướng cũng nhấn mạnh yêu cầu cập nhật liên tục diễn biến vụ việc và hành động khẩn cấp, hiệu quả nhằm giảm thiểu thiệt hại.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, trong khi công tác cứu hộ vẫn đang diễn ra trong điều kiện đầy khó khăn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.