Vụ quan tài diễu phố: Nạn nhân chết ngạt

(PLO) - Đại diện cơ quan pháp y khẳng định nạn nhân chết do ngạt nước, không do tácđộng ngoại lực.

Ngày 14-7, phiên sơ thẩm vụ án “quan tài diễu phố” tiếp tục ngày xử thứ 2.

Ngay từ khi bắt đâù, phiên tòa đã “nóng” với phần xét hỉ về nguyên nhân cái chết của nạn nhân Nguyễn Tuấn Anh.

Đại diện Trung tâm Giám định pháp y Hình sự Khoa học Bộ Công an cho biết, tử thi nạn nhân được tìm thấy sau khi đã chết khoảng 2-3 ngày, đang trong quá trình phân hủy mạnh.

Theo kết quả giám định, phần lưng có 2 vết tổn thương do vật tày gây nên, gốitrái bầm dập, các vùng khác không phát hiện tổn thương. Ngoài da, trong phổicó dịch màu đen, nồng độ cồn trong máu312 mg/100ml, đây là yếu tố cần phải quan tâm.

Các bị cáo tại phiên xử. Ảnh: Tuyến Phan

Tuy nhiên, các vết thương không là nguyên nhân dẫn tới cái chết của nạn nhân. Nguyên nhân chính là do ngạt nước, không phải do tác động ngoại lực.

Như chúng tôi đã thông tin, đêm 14-3-2013, tại quán ăn đêm ở phường Hội Hợp, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Phùng Mạnh Tuấn, Phùng Đắc Tú mỗi người cầm một con dao cùng Nguyễn Văn Định, Nguyễn Văn Tình, Đặng Quốc Tú, Nguyễn Văn Bính đuổi đánh anh Nguyễn Tuấn Anh.
Thấy Tuấn Anh nhảy xuống kênh nước để chạy trốn, những người này chia làm hai nhóm chạy trên bờ kênh dồn đánh.
Khi nạn nhân trèo lên bờ trái bỏ chạy thì bị Đặng Quốc Tú và Nguyễn Văn Bính đuổi kịp.
Sau đó, Phùng Đức Tú cùng Quốc Tú và Văn Bính dồn đánh nạn nhân làm anh này ngã xuống dòng nước đang chảy mạnh.
Nguyễn Văn Định và Nguyễn Văn Tình đã cầm đá ném theo bị hại.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm