(PLO)- Đó là thừa nhận của CQĐT liên quan đến việc xử lý vật chứng là số tiền 2,5 tỉ đồng mà ông Mỹ được nhận lại trong quá trình điều tra vụ án trước đây.
Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa ra quyết định giải quyết khiếu nại của ông Cao Toàn Mỹ đối với việc cơ quan này ra quyết định thu hồi số tiền 2,5 tỉ đồng của ông.
Theo quyết định, Công an TP.HCM đã bác đơn khiếu nại của ông Mỹ về việc hủy bỏ quyết định thu hồi 2,5 tỉ đồng. Công an TP.HCM đồng ý đề nghị của ông Mỹ cho phong tỏa một tài khoản đứng tên của ông Mỹ tương đương với số tiền bị thu hồi để chờ giải quyết theo thủ tục tranh chấp dân sự.
Nếu ông Mỹ không đồng ý quyết định giải quyết khiếu nại này thì có quyền khiếu nại đến viện trưởng VKSND TP.HCM trong thời hạn ba ngày kể từ ngày nhận được quyết định.
CQĐT thừa nhận việc trước đây cơ quan này đã sai sót trong thủ tục thu giữ và xử lý vật chứng. Cụ thể là sau khi bị khởi tố bị can, Nguyễn Đức Thùy Dung đã viết bản tự khai rằng "có yêu cầu mong muốn với CQĐT là cho Thùy Dung được khắc phục hậu quả trả lại cho anh Mỹ 9,5 tỉ đồng do anh Mỹ đã chuyển cho Dung qua tài khoản mà Dung và Nga đã chiếm đoạt". Thùy Dung đề nghị CQĐT dùng số tiền 2,5 tỉ đồng trong sổ tiết kiệm của cô để khắc phục hậu quả cho ông Mỹ. Đồng thời, Thùy Dung còn nhờ CQĐT thông báo để gia đình cô biết và khắc phục số tiền 7 tỉ đồng còn lại cho ông Mỹ...
Công an TP.HCM xác định ông Mỹ là bị hại trong vụ án nên chuyển số tiền 2,5 tỉ đồng này cho ông. Tuy nhiên, quá trình tố tụng sau đó, Thùy Dung thay đổi lời khai, cho rằng tiền này là do mình tiết kiệm được, không phải là tiền lừa đảo ông Mỹ. Đồng thời, TAND TP.HCM có yêu cầu điều tra bổ sung về số tiền này nên cần thiết phải thu hồi và xử lý chung khi kết thúc vụ án.
Bản tự khai hồi tháng 7-2015 của Thùy Dung thừa nhận đã chiếm đoạt 9,5 tỉ đồng của ông Mỹ và đề nghị được khắc phục. Tuy nhiên, sau đó cô thay đổi lời khai và cho rằng bị ép cung...
Cùng với việc khiếu nại quyết định thu hồi tạm giữ 2,5 tỉ đồng của CQĐT, ông Mỹ cũng có đơn gửi giám đốc Công an TP.HCM đề nghị thẩm tra chi tiết, có bộ phận giám sát các biên bản, báo cáo của điều tra viên thụ lý vụ án. Ông Mỹ cho rằng điều tra viên có dấu hiệu thiên vị, không khách quan trong việc điều tra, suy đoán bất lợi cho ông.
Theo ông Mỹ, trong nhiều lần làm việc, điều tra viên đã bỏ qua các chi tiết trong các lời khai quan trọng của ông, có dấu hiệu quy chụp, ép buộc, hù dọa ông khi đặt các câu hỏi và ghi chép...
Ông Mỹ cho rằng những sai sót trong quá trình ghi lời khai sẽ dẫn đến hệ lụy nguy hiểm cho ông và gia đình nên phải có người thực sự độc lập thẩm tra báo cáo, đề xuất của điều tra viên cũng như so sánh đầy đủ các tài liệu gốc của vụ án...
Như đã thông tin, Trương Hồ Phương Nga (hoa hậu người Việt tại Nga năm 2007) và Nguyễn Đức Thùy Dung (bạn thân của Phương Nga) bị cáo buộc đã lừa ông Cao Toàn Mỹ về việc mua bán nhà để chiếm đoạt 16,5 tỉ đồng. Tuy nhiên, tại tòa, Phương Nga khai là tiền tình cảm. Ông Mỹ thì đưa ra các chứng cứ về thỏa thuận mua bán nhà, xem nhà số 7 Nguyễn Trãi. Thùy Dung cũng thay đổi lời khai, cho rằng bị ép cung, dụ cung...
Cuối tháng 6-2017, TAND TP.HCM sau nhiều ngày mở phiên tòa xét xử vụ án này đã quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung với chín vấn đề. Tòa cũng quyết định cho hai cô này tại ngoại. Hiện nay, vụ án đang được gia hạn điều tra đến ngày 11-12-2018.
(PLO)- Chiều nay, phiên tòa xét xử vụ hoa hậu Phương Nga (sinh năm 1987) cùng đồng phạm bắt đầu rất muộn và tòa đã quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung nhiều nội dung.
(PLO)- Sáng 29-6, sau một ngày nghỉ phiên xử sơ thẩm vụ hoa hậu Trương Hồ Phương Nga (sinh năm 1987, ngụ Hà Nội) cùng đồng phạm bị truy tố về tội lừa đảo lại tiếp tục.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Suốt 36 năm phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM khẳng định vai trò cầu nối giữa chính quyền và người dân, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, bảo vệ quyền lợi cộng đồng và thúc đẩy đồng thuận xã hội.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Công ty Luật TNHH TNJ là hãng luật được các chuyên gia và khách hàng đánh giá cao trong hoạt động tư vấn thường xuyên và tố tụng tại Tòa án, tố tụng tại Trọng tài thương mại.
(PLO)- Những năm tháng là thành viên của đại gia đình Pháp Luật TP.HCM đã để lại những kỷ niệm khó quên trong lòng các phóng viên, biên tập viên, người lao động.
(PLO)- Thay vì chuyển ngay cho chủ công ty, hai nhân viên của phòng khám nha khoa giữ 37,5 triệu đồng tiền làm răng của khách hàng; từ đó cả hai bị xử tội tham ô tài sản với mức án khá nặng.
(PLO)- Từ vệt bài của cố nhà báo Nguyễn Bảo Trâm trên Pháp Luật TP.HCM, một điều luật đã ra đời, tạo cơ chế đặc biệt cho thủ tục “phá án” trong Bộ luật Tố tụng hình sự.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Điều quý giá nhất của một tờ báo không chỉ ở tên gọi, mà nằm ở tinh thần mà tờ báo ấy đã tạo dựng. Tên báo có thể khép lại nhưng ngọn lửa pháp lý mà báo Pháp Luật TP.HCM đã góp phần thắp lên sẽ không tắt.
(PLO)- Suốt 36 năm hình thành và phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM để lại nhiều dấu ấn sâu đậm trong đời sống pháp lý, nhận được sự ghi nhận, trân trọng từ những người làm công tác pháp luật, tư pháp.
(PLO)- Dù có hơn 21.000 luật sư, thị trường nhân lực pháp lý Việt Nam vẫn đối mặt với thách thức lớn về năng lực khi Trung tâm Tài chính Quốc tế vận hành.
(PLO)- Thông tin trên được Viện trưởng VKSND TP Cần Thơ chia sẻ khi báo cáo tại Kỳ họp HĐND TP về nhiệm vụ mới của ngành khi thực hiện Nghị quyết 205 của Quốc hội và Chỉ thị 06 của Bộ Chính trị.
(PLO)- Các chuyên gia đều cho rằng cần quy định rõ thế nào là “gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội” để tránh việc tùy nghi trong xử lý hình sự về tội gây rối trật tự công cộng...
(PLO)- Hình mẫu nhân lực mà các Trung tâm tài chính quốc tế thực sự cần là những người không chỉ biết tuân thủ luật pháp mà còn biết cách làm cho luật pháp trở nên tốt đẹp và khả thi hơn.
(PLO)- HĐXX nhận định người mua nhà thế chấp nhà khi chưa trả đủ tiền cho chủ nhà, chủ nhà vẫn đang quản lý nhà; bà cũng đã cam kết không sang nhượng, cầm cố, thế chấp... nên ngân hàng không phải người thứ ba ngay tình.
(PLO)- Theo quy định mới, có năm hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Ngoài ra, cơ quan Nhà nước phải họp báo định kỳ ít nhất ba tháng/lần.