Vụ ông Chấn: VKS đề nghị phạt bị cáo Chung 12 năm tù
Tuyến Phan
(PLO)- Đại diện VKS cho rằng những lời khai của nhân chứng Nguyễn Thị Thu Hà, cho rằngông Chấn phạm tội, là không có căn cứ.
Sáng 22-7, phiên tòa xét xử Lý Nguyễn Chung về tội Giết người và Cướp tài sản tại TAND tỉnh Bắc Giang tiếp tục diễn ra. Bà Nguyễn Thị Thu Hà – nhân chứng mới của vụ án có mặt.
Bị cáo Chung tại tòa.Ảnh: Tuyến Phan
Tại phần tranh luận, đại diện Viện kiểm sát cho rằng, bà Hà không phải là người biết những tình tiết gây án của Chung, những tình tiết của bà Hà đưa ra thiếu căn cứ. Bà cũng không đưa ra được căn cứ hợp pháp chứng minh được những điều bà đưa ra.
Trong khi đó, lời khai của Chung, ông Chúc và bà Lành đều khẳng định Chung bỏ trốn sau một ngày gây án.
Các bằng chứng cũng như lời khai đều cho thấy Chung là người duy nhất gây án. Hành vi của Chung là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, quyết tâm hạ sát nạn nhân đến cùng để cướp tài sản. Hành vi của chung đã gây tẩn hại rất lớn cho gai đình bị hại. Do đó, đề nghị Tòa tuyên phạt Chung từ 11 -12 năm tù về tội giết người, 2-3 năm tù về tội cướp tài sả. Tổng hợp hình phạt là 12 năm tù (do thời điểm gây án Chung mới hơn 14 tuổi nên đây là mức án cao nhất, tương đương án tử hình với người thành niên phạm tội – NV).
Trước đó, ngay từ đầu, phiên tòa đã nóng với phần trình bày của nhân chứng này. HĐXX tập trung xét hỏi về chiếc nhẫn của chị Hoan khi bà Hoàng Thị Hội (mẹ nạn nhân) cho biết chị Hoan mua trước 1 tuần khi bị sát hại, nhưng bà Hà khai là mới mua.
Bà Nguyễn Thị Thu Hà tại phiên tòa sáng nay.Ảnh: Tuyến Phan
Bà Hà khai: “việc chênh lệch 1 tuần do chị Hoan nói cho tôi, có thể chị mua 1 tuần rồi nhưng nói với tôi mới mua. Thi thoảng chị nói đi lấy hàng, vào vay tiền tôi, mỗi lần khoảng 500 đến 1 triệu đồng, xong rồi mang về trả”.
HĐXX tiếp tục hỏi bà Hà có căn cứ gì chứng minh Chung không là Hung thủ, bà Hà nêu 14 điểm.
Cắn cứ 1, 2 chiếc nhẫn mà Chung khai là không đúng vì chị Hoan đa cắm 2 chiếc nhẫn đó cho bà từ trước rồi, không còn nhẫn để cướp nữa. Chung khai giết chị Hoan vì tiền, nhưng lại chỉ lấy 59.000 đồng. Việc chung nói không biết lấy tiền để làm gì cho thấy sự bịa đặt.
Căn cứ 2, trước khi chết, chị Hoan có nói tay ông Chấn gãy là do xếp bao phân lân nhưng khi ra tù, ông Chấn lại đổ cho điều tra viên dung nhục hình.
Căn cứ 3, dây chuyền và hoa tai của chị Hoan là do anh Đ., người bà giới thiệu cho chị Hoan, mua cho chị ấy.
Căn cứ 4, Chung chỉ cao 1,1-1,2m, nặng 30kg nên không thể giết nạn nhân.
Căn cứ 5, bộ quần áo mà Chung giết chị Hoan ngâm trong nước để đâu không ai biết, ông chúc, bà Lành đã bịa đặt để lấy cớ phát hiện Chung giết chị Hoan.
Căn cứ 6, việc ông Chúc cùng con tai là anh Phúc mua con dao đưa chỗ công an, điều này là sự dàn dựng
Căn cứ 7, chị Hoan có kể là có mâu thuẫn với ông Chấn, muốn vay tiền để trả và dứt điểm với ông này. Sau đó, chị Hoan bị giết ngay trong đếm, nên toi nghĩ chỉ cố ông Chấn.
Căn cứ 8, Bà Hải vào trại giam dặn ông Chấn nhất định không được nhận tội giết người.
Căn cứ 9, trước hôm tòa xử ông Chấn, bà Hải và vợ ông Chấn đã chi 15 triệu đồng để xin giảm án từ chung thân xuống tù có thời hạn.
Căn cứ 10, bà Hải nói ông Chấn ngồi tù đến năm thứ 10 thì bà gặp Chung ở Quảng Ninh. Tôi có hỏi bà ấy sao không đưa Chung ra đầu thú luôn mà mãi đến năm 2013. Bà Hải cho là sợ liên lụy bố mẹ Chung…
Những căn cứ trên, khi toà hỏi có chứng cứ chứng minh hay không, bà Hà đều cho là không có, chỉ nghe người nọ, người kia nói lại.
Về chi tiết Chung ở lại địa phương 1 năm sau khi gây án, bà cũng cho biết là được một người khác kể cho nhưng không biết tên họ đấy đủ của người kể...
Trong khi đó, bị cáo Chung đều thừa nhận mình giết ngườicòn cha mẹ bị cáo thì tin là con họ phạm tội.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Suốt 36 năm phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM khẳng định vai trò cầu nối giữa chính quyền và người dân, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, bảo vệ quyền lợi cộng đồng và thúc đẩy đồng thuận xã hội.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Công ty Luật TNHH TNJ là hãng luật được các chuyên gia và khách hàng đánh giá cao trong hoạt động tư vấn thường xuyên và tố tụng tại Tòa án, tố tụng tại Trọng tài thương mại.
(PLO)- Những năm tháng là thành viên của đại gia đình Pháp Luật TP.HCM đã để lại những kỷ niệm khó quên trong lòng các phóng viên, biên tập viên, người lao động.
(PLO)- Thay vì chuyển ngay cho chủ công ty, hai nhân viên của phòng khám nha khoa giữ 37,5 triệu đồng tiền làm răng của khách hàng; từ đó cả hai bị xử tội tham ô tài sản với mức án khá nặng.
(PLO)- Từ vệt bài của cố nhà báo Nguyễn Bảo Trâm trên Pháp Luật TP.HCM, một điều luật đã ra đời, tạo cơ chế đặc biệt cho thủ tục “phá án” trong Bộ luật Tố tụng hình sự.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Điều quý giá nhất của một tờ báo không chỉ ở tên gọi, mà nằm ở tinh thần mà tờ báo ấy đã tạo dựng. Tên báo có thể khép lại nhưng ngọn lửa pháp lý mà báo Pháp Luật TP.HCM đã góp phần thắp lên sẽ không tắt.
(PLO)- Suốt 36 năm hình thành và phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM để lại nhiều dấu ấn sâu đậm trong đời sống pháp lý, nhận được sự ghi nhận, trân trọng từ những người làm công tác pháp luật, tư pháp.
(PLO)- Dù có hơn 21.000 luật sư, thị trường nhân lực pháp lý Việt Nam vẫn đối mặt với thách thức lớn về năng lực khi Trung tâm Tài chính Quốc tế vận hành.
(PLO)- Thông tin trên được Viện trưởng VKSND TP Cần Thơ chia sẻ khi báo cáo tại Kỳ họp HĐND TP về nhiệm vụ mới của ngành khi thực hiện Nghị quyết 205 của Quốc hội và Chỉ thị 06 của Bộ Chính trị.
(PLO)- Các chuyên gia đều cho rằng cần quy định rõ thế nào là “gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội” để tránh việc tùy nghi trong xử lý hình sự về tội gây rối trật tự công cộng...
(PLO)- Hình mẫu nhân lực mà các Trung tâm tài chính quốc tế thực sự cần là những người không chỉ biết tuân thủ luật pháp mà còn biết cách làm cho luật pháp trở nên tốt đẹp và khả thi hơn.
(PLO)- HĐXX nhận định người mua nhà thế chấp nhà khi chưa trả đủ tiền cho chủ nhà, chủ nhà vẫn đang quản lý nhà; bà cũng đã cam kết không sang nhượng, cầm cố, thế chấp... nên ngân hàng không phải người thứ ba ngay tình.
(PLO)- Theo quy định mới, có năm hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Ngoài ra, cơ quan Nhà nước phải họp báo định kỳ ít nhất ba tháng/lần.