Vụ nữ sinh đánh bạn, quay clip: Tạm đình chỉ học tập 7 ngày

Trên số báo ra ngày 22-4, chúng tôi có phản ánh hành vi côn đồ của bốn nữ sinh lớp 6, lớp 7 Trường THCS Nguyễn Hiền, quận 12 (TP.HCM) đánh dã man một nữ sinh lớp 7 rồi quay clip, chuyền tay nhau vì lý do ghen tuông.

Sáng qua (22-4), lãnh đạo ngành giáo dục TP.HCM cũng đã xem đoạn clip trên. Ông Trần Khắc Huy, Trưởng phòng Công tác học sinh, sinh viên (Sở GD&ĐT), bức xúc: “Nếu so với clip học sinh lớp 8 đánh bạn ở Trường Mạnh Kiếm Hùng (quận 5) thì clip này dã man và vô tâm quá”.

Cô Cao Ngọc Anh, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Hiền, cũng cho biết: Phòng GD quận 12 vừa ký văn bản đình chỉ học bảy ngày đối với bốn nữ sinh này và tìm hướng xử lý tiếp. Nếu chiếu theo thông tư của Bộ GD&ĐT để xử lý trường hợp đánh bạn trong nhà trường thì mức phạt cao nhất là đuổi học một năm.

Theo cô Ngọc Anh, tình hình sức khỏe của em H. hiện vẫn ổn định, tuy nhiên em đau đầu và hay ói. Mẹ em đã đưa đi bệnh viện chụp CT đầu, X-quang phổi, siêu âm bụng, chưa phát hiện dấu hiệu bất thường. Ngày 22-4, H. vẫn đến trường thi học kỳ 2. Các thầy cô giáo trong trường luôn gần gũi, động viên em ổn định tâm lý.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, luật sư Nguyễn Thị Hồng Liên (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho rằng: Với độ tuổi dưới 14, việc nhóm học sinh trên đánh bạn nhiều lần, mang tính chất côn đồ, dã man, kéo dài gần hai tháng trời nên dùng đến biện pháp quản lý tư pháp là đưa vào trường giáo dưỡng để giáo dục. Tuy nhiên, trước khi đưa vào trường giáo dưỡng cũng cần cân nhắc biện pháp giáo dục giữa nhà trường, gia đình và chính quyền địa phương để giáo dục, cải tạo các em sống tốt hơn.

Luật sưPHẠM CÔNG ÚT, Đoàn Luật sư TP.HCM:

Có thể đưa vào trường giáo dưỡng

Theo Điều 12 Bộ luật Hình sự, người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm. Người từ đủ 14 tuổi trở lên nhưng chưa đủ 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Như vậy, các em học sinh đang học lớp 6, lớp 7 thì có thể chưa đủ 14 tuổi để phải chịu trách nhiệm hình sự.

Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta không có chế tài hữu hiệu trong trường hợp này. Căn cứ quy định tại Nghị định số 163/2003 và Nghị định 66/2009 (sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 142/2003), chúng ta có hai biện pháp giáo dục là áp dụng biện pháp giáp dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào trường giáo dưỡng. Tuy nhiên, chọn hình thức nào thì phải căn cứ vào mức độ nghiêm trọng của hành vi và hậu quả xảy ra.

 HỒNG TÚ ghi

Quốc Việt

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.