Vũ 'nhôm' nói không bị bắt mà tự nguyện đến đồn công an

(PLO)- Khai trước tòa, Phan Văn Anh Vũ nói rằng không nhận được quyết định truy nã nào, khi lên mạng thấy bị khởi tố và khám xét đã tự nguyện đến đồn công an trình diện.

Trong phiên tòa sáng 4-1, Phan Văn Anh Vũ được dẫn giải từ khu vực cách ly ra hội trường xét xử để tham gia xét hỏi.

Phan Văn Anh Vũ khẳng định mình tình nguyện đến đồn công an chứ không phải bị bắt. Ảnh: TTXVN

Trả lời các câu hỏi của HĐXX, Vũ nhiều lần khẳng định việc mua bán, chuyển nhượng các nhà, đất công sản trên địa bàn TP Đà Nẵng là không trái quy định pháp luật. Vũ cũng phủ nhận việc mình quen biết các lãnh đạo của UBND TP Đà Nẵng để từ đó được tạo điều kiện “thâu tóm” những công sản này.

Đặc biệt, khi HĐXX dẫn lại thông tin cá nhân của Vũ, trong đó có việc bị cáo bị bắt từ ngày 4-1-2018 trong vụ án cố ý làm lộ bí mật nhà nước. Ngay lập tức Vũ cho rằng nói bị bắt là không đúng, vì bị cáo tự vào để công an dẫn về.

Cụ thể, Vũ bảo không bị ai truy nã và xin HĐXX dành cho 2 phút để nói nhằm rộng đường dư luận.

Theo lời trình bày của Vũ, bị cáo chưa hề nhận được quyết định truy nã nào. Sau khi sang Singapore và lên mạng thấy công an Việt Nam khởi tố, khám xét nhà, bị cáo đã tới đồn cảnh sát Singapore để đưa về Việt Nam trình diện.

Sau phần trình bày này, Vũ tiếp tục trả lời các câu hỏi của HĐXX và đại diện VKS liên quan đến việc chuyển nhượng các nhà, đất công sản cũng như dự án bất động sản.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm