Vụ NaviBank: Tòa kết luận các bị cáo không oan

(PLO)- Quan điểm của các bị cáo, luật sư về việc không phạm tội là không có căn cứ - HĐXX nhận định.

Sau hơn nửa tháng xét xử, chiều nay, 19-3, TAND TP.HCM đã tuyên án vụ cố ý làm trái xảy ra tại Ngân hàng TMCP Nam Việt (NaviBank) gây thiệt hại 200 tỉ đồng.

Theo đó, HĐXX đã tuyên phạt Lê Quang Trí (nguyên tổng giám đốc) 13 năm tù; Cao Kim Sơn Cương, Nguyễn Hùng Sơn, Nguyễn Giang Nam (đều nguyên là phó tổng giám đốc) 12 năm tù; Đoàn Đăng Luật, Huỳnh Vĩnh Phát 11 năm tù; Trần Thanh Bình 10 năm tù; Đinh Thị Đoan Trang, Nguyễn Ngọc Oanh và Phạm Thị Thu Hiền đều bảy năm tù. 

HĐXX buộc NaviBank phải nộp lại 24,3 tỉ đồng vào ngân sách nhà nước. Đồng thời, tòa kiến nghị CQĐT tiếp tục làm rõ nhân viên VietinBank có hay không giúp sức cho Huyền Như chiếm đoạt tiền của NaviBank.

Vụ Navibank: Tòa tuyên mức án cao nhất là 13 năm tù

Các bị cáo tại tòa.

HĐXX nhận định về quá trình điều tra, việc ép cung không có căn cứ, các bị cáo đều tại ngoại, có viết tường trình đúng quy định pháp luật.

Tuy nhiên, việc VKS không đưa các tài liệu như sao kê, bản án phúc thẩm vụ Huyền Như liên quan đến số tiền chiếm đoạt tại NaviBank dẫn đến thiếu tính xác thực. Nhưng xét thấy điều này không ảnh hưởng đến tính chất của vụ án. Các bản án này đã có hiệu lực không bị kháng nghị, cần rút kinh nghiệm.

Việc triệu tập điều tra viên là không có căn cứ, bản án đã có hiệu lực pháp luật.

Các bị cáo đã bất chấp lập các hợp đồng giả cách nhằm hưởng lãi suất cao và bị Huyền Như lừa. NaviBank đã hưởng lợi số tiền hơn 24,3 tỉ đồng nhờ lãi suất ngoài. Tài sản đảm bảo không cân đối với số tiền cho vay, không phù hợp với Luật Tổ chức tín dụng 2010, Thông tư số 02 của NHNN...

Các bị cáo đã phạm vào tội cố ý làm trái quy định Nhà nước, gây hậu quả nghiêm trọng. Quan điểm của các bị cáo, luật sư về việc không phạm tội là không có căn cứ.

Xét thấy các bị cáo không vì tư lợi cá nhân nhưng đối với đề nghị cho các bị cáo không tách ly với xã hội, hưởng án treo là không thể chấp nhận...

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm