Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh tử vong: Bị cáo ốm, sốt phát ban

(PLO)- Phiên tòa xét xử vụ án nam sinh lớp 8 bị đánh dẫn đến tử vong bị hoãn do bị cáo Trương Văn Minh (16 tuổi, ở Hà Nội) bị ốm, sốt phát ban không đủ điều kiện để trích xuất đến tòa.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Khoảng 9h ngày 19-11, phiên tòa xét xử vụ án nam sinh lớp 8 bị đánh dẫn đến tử vong bắt đầu. Thẩm phán Nguyễn Thị Phương Huyền, Phó chánh án TAND quận Long Biên làm chủ tọa. Bị cáo Trương Văn Minh bị xét xử về tội Cố ý gây thương tích.

Phiên tòa hôm nay được bố trí trong phòng xét xử thân thiện, không có bục khai báo, thẩm phán không mặc áo choàng mà mặc trang phục làm việc hành chính của tòa án nhân dân.

Tuy nhiên, cả bị cáo và người giám hộ đều không có mặt. Theo thông báo trước phiên tòa, bị cáo Trương Văn Minh (16 tuổi, ở Hà Nội) bị ốm, sốt phát ban không đủ điều kiện để trích xuất đến tòa.

nam sinh lớp 8
Lúc gần 9h, chị Nguyễn Thị Lan (39 tuổi, mẹ của nam sinh lớp 8) được người thân dìu đến tòa

Đại diện VKS giữ quyền công tố nêu quan điểm do Minh ốm không thể trích xuất đến tòa nên đề nghị hoãn phiên xét xử. Luật sư cũng đồng ý với đề nghị này.

Sau khi hội ý, 9h30 chủ tọa công bố hoãn phiên xét xử, thời gian mở lại phiên tòa sẽ được thông báo sau.

Trước đó, từ sáng sớm, khu vực ngoài cổng tòa rất đông người dân đến theo dõi thông tin về phiên xét xử nhưng không được vào trong. An ninh phiên tòa được thắt chặt, tất cả những người ra vào tòa đều được kiểm tra nghiêm ngặt, phải có giấy mời hoặc giấy triệu tập.

Lúc gần 9h, chị Nguyễn Thị Lan (39 tuổi, mẹ của nam sinh lớp 8) được người thân dìu đến tòa. Do tức ngực, khó thở, người mẹ không thể lên phòng xử ngay mà được đưa vào khu vực chăm sóc y tế. Sau đó, chị được người thân đưa vào phòng xử.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 16h ngày 17-3-2024, tại khu vực sân bát giác thuộc khuôn viên đình Lệ Mật, Trương Văn Minh có hành vi dùng tay phải đấm vào khu vực gò má trái của cháu Nguyễn Hoàng Đạt (nam sinh lớp 8) khiến nạn nhân ngã đập đầu xuống nền đá, chảy máu não và tử vong sau đó.

Sau khi cháu Đạt tử vong, CQĐT ra quyết định trưng cầu pháp y tử thi để xác định nguyên nhân tử vong của cháu Đạt. Giám định tử thi của Phòng kỹ thuật hình sự Công an thành phố Hà Nội kết luận: Nguyên nhân chết của nạn nhân là do suy đa phủ tạng vì hậu quả của tổn thương chảy máu não.

Theo CQĐT, việc Minh đánh gây thương tích cho Đạt là nằm ngoài ý thức chủ quan của ông Trương Văn Tâm (bố bị cáo). Khi chứng kiến Minh đánh Đạt, ông Tâm đã chạy đến can ngăn. Lời khai của Tâm phù hợp với lời khai của nhân chứng và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Vì vậy ông Tâm không đồng phạm với Trương Văn Minh về hành vi Cố ý gây thương tích.

Quá trình điều tra, đại diện gia đình mẹ của nam sinh lớp 8 yêu cầu bị can và người đại diện bồi thường dân sự số tiền 1 tỉ đồng trong đó tiền thuốc men, điều trị 691 triệu đồng và tiền hỏa táng là gần 25 triệu đồng, cả 2 khoản này đều có hóa đơn chứng từ.

Ngoài ra, mẹ cháu Đạt còn yêu cầu tiền bồi thường tổn thất tinh thần là 234 triệu đồng, tương ứng với hơn 2,3 triệu đồng nhân 100 tháng, tiền chôn cất, tiền xe đưa đón, chuyển viện điều trị...

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm