Vụ luật sư 'trượt ngã': Liên đoàn Luật sư Việt Nam chưa nhận phản hồi của Công an TP.HCM

(PLO)- Trước phản hồi của Công an TP.HCM, Liên đoàn Luật sư Việt Nam cho biết đã có ý kiến để Ủy ban giám sát và hỗ trợ luật sư của Liên đoàn liên hệ với Công ty Luật TNHH Everest nơi LS Tùng làm việc để trao đổi thêm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 18-5, Cổng thông tin điện tử Công an TP.HCM đã phát đi thông báo phản hồi về việc LS Lê Hoàng Tùng tố bị đánh tại trụ sở Công an TP.HCM.

Theo đó, công an TP.HCM cho biết, vào khoảng 14 giờ 10 phút ngày 17-5, bà NHT đi cùng hai LS (trong đó có LS Lê Hoàng Tùng) đến trụ sở Phòng Cảnh sát hình sự để làm việc tại phòng làm việc chung của Phòng PC02.

Khi bắt đầu tiến hành ghi lời khai của bà T, điều tra viên đã giải thích rõ về quyền và nghĩa vụ của người bị tố giác, người bảo vệ quyền và lợi ích của người bị tố giác.

Tuy nhiên, dù điều tra viên đã nhắc nhở nhiều lần nhưng LS Tùng vẫn có hành vi cản trở việc ghi lời khai, có lời nói lớn tiếng, ồn ào, gây mất trật tự tại phòng làm việc.

Do đó, điều tra viên đã hai lần yêu cầu LS Lê Hoàng Tùng ra khỏi phòng, không tiếp tục tham gia làm việc; nhưng LS Tùng cố tình không chấp hành, tỏ thái độ thách thức. Trong quá trình mời ông Tùng ra khỏi phòng làm việc, ông Tùng đã trượt ngã, không có việc điều tra viên đánh ông Tùng.

Trước phản hồi nêu trên của Công an TP.HCM, sáng 19-5, trao đổi cùng PLO, LS Lê Hoàng Tùng (ngụ TP Hà Nội, người tố bị đánh tại trụ sở Công an TP.HCM) cho biết: ông không nhất trí với các thông tin phản hồi của Công an TP.HCM cho rằng bản thân ông tự trượt ngã và không có việc bị điều tra viên đánh.

Thông tin luật sư tố bị đánh lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh: FB

Thông tin luật sư tố bị đánh lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh: FB

Về phía Liên đoàn Luật sư Việt Nam (LĐLS), LS Phan Trung Hoài, Phó Chủ tịch LĐLS cho biết đã nắm được thông tin phản hồi của Công an TP.HCM. Tuy nhiên, đây là thông tin được tiếp nhận từ Cổng thông tin của Công an TP.HCM và đơn vị này chưa có văn bản chính thức trả lời cho LĐLS.

“Phía LĐLS đã có ý kiến để Ủy ban giám sát và hỗ trợ luật sư của Liên đoàn liên hệ làm việc với công ty Luật TNHH Everest để nghe thêm các ý kiến, thu thập thêm tài liệu, chứng cứ của bên liên quan trong thời gian chờ đợi phản hồi chính thức của Công an TP.HCM”, LS Hoài cho biết.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm