Vụ lộn xộn trước cổng công đường: Tiền lệ nguy hiểm!
NGUYÊN PHƯƠNG
(PLO)- Vụ lộn xộn là một tiền lệ nguy hiểm ngay trước cổng Tòa án, đòi hỏi sự quyết liệt điều tra, xử lý của cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương.
Vụ lộn xộn trước cổng TAND TP Thủ Dầu Một khi phiên tòa liên quan bà Nguyễn Phương Hằng (CEO Công ty Đại Nam) đang diễn ra hôm 29-12 khiến dư luận bức xúc. Vụ lộn xộn là một tiền lệ nguy hiểm ngay trước cổng “công đường” đòi hỏi sự quyết liệt điều tra, xử lý của cơ quan chức năng.
Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã yêu cầu Công an TP Thủ Dầu Một báo cáo vụ việc để có hướng xử lý. Trong khi chờ kết quả từ các ngành chức năng, có thể mô tả cảm nhận ban đầu về vụ việc gây xôn xao dư luận lần này bằng hai từ: Nguy hiểm!
Một người đàn ông vừa có lời được cho là không ủng hộ bà Hằng liền bị vây và tấn công. Ảnh: YOUTUBE
Điều nguy hiểm thứ nhất là báo chí có dấu hiệu bị các youtuber và một số cá nhân cản trở tác nghiệp. Trong công văn gửi đến Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, Hội Nhà báo Việt Nam tại tỉnh này đề nghị xác minh “việc một số phóng viên báo chí bị xúc phạm danh dự, đe dọa hành hung, cản trở hoạt động trong quá trình tác nghiệp về phiên toà”.
Các đoạn video và hình ảnh hiện trường cũng cho thấy một số cá nhân có hành vi quá khích, chửi bới, nhục mạ, đe dọa các phóng viên; thậm chí tấn công “người không ủng hộ bà Hằng”. Vì vậy, đề nghị từ phía Hội Nhà báo đối với các ngành chức năng Bình Dương là hợp lý, cấp thiết và cần được trả lời một cách thỏa đáng.
Điều nguy hiểm thứ hai là tính manh động, quá khích của nhiều người, trong đó có các youtuber lại ngang nhiên diễn ra ngay trước cổng “công đường”, nơi có rất nhiều công an chứng kiến và nỗ lực kiểm soát an ninh-trật tự. Việc tụ tập gây cản trở giao thông; việc hò hét to tiếng, chửi bới, nhục mạ và thậm chí có dấu hiệu bạo lực gây mất trật tự an toàn xã hội, làm bất an cả người dân lẫn giới báo đài, có thể gián tiếp ảnh hưởng đến hoạt động xét xử bên trong phiên tòa.
Sự lộn xộn này, nếu không được xem xét, điều tra và xử lý nghiêm, sẽ tạo ra những tiền lệ cho việc “làm loạn trước cổng công đường” sau này; đặt dấu chấm hỏi về tính quyết liệt và năng lực đảm bảo trị an của các cơ quan liên quan.
Một số phóng viên dù được lực lượng chức năng hỗ trợ nhưng vẫn bị nhóm người theo sát bao vây, chửi rủa. Ảnh: YOUTUBE
Cuối cùng, tính đúng-sai, thật-giả của các sự kiện liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng sau hàng loạt các vụ tố cáo, kiện tụng đối với bà Hằng vẫn còn dang dở trên bàn các cơ quan chức năng.
Trong khi đó, tâm lý ủng hộ hay không ủng hộ bà Phương Hằng vẫn là quyền tự do cá nhân. Việc đe dọa, tấn công, nhục mạ những người bày tỏ quan điểm trái chiều với bà Hằng vừa là hành vi sai trái, vừa tạo ra không khí chia rẽ trong cộng đồng. Đáng nói hơn, những hành vi đó còn được các youtuber tìm cách lan tỏa một cách mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội, tạo ra một không gian thù hận, độc hại.
Liên quan đến bà Phương Hằng vẫn còn nhiều vụ kiện tụng, tố cáo từ cả phía bà Hằng và những cá nhân khác. Có thể sẽ còn nhiều phiên tòa, và vì thế công tác đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội ở khu vực công đường phải được siết chặt.
Trước hết, phải đảm bảo rằng: Bất kỳ ai gây náo loạn, bất an, ảnh hưởng đến quyền tự do tác nghiệp, thân thể, sức khỏe, tính mạng, danh dự, nhân phẩm… của người khác phải bị trừng trị đích đáng.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Suốt 36 năm phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM khẳng định vai trò cầu nối giữa chính quyền và người dân, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, bảo vệ quyền lợi cộng đồng và thúc đẩy đồng thuận xã hội.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Công ty Luật TNHH TNJ là hãng luật được các chuyên gia và khách hàng đánh giá cao trong hoạt động tư vấn thường xuyên và tố tụng tại Tòa án, tố tụng tại Trọng tài thương mại.
(PLO)- Những năm tháng là thành viên của đại gia đình Pháp Luật TP.HCM đã để lại những kỷ niệm khó quên trong lòng các phóng viên, biên tập viên, người lao động.
(PLO)- Thay vì chuyển ngay cho chủ công ty, hai nhân viên của phòng khám nha khoa giữ 37,5 triệu đồng tiền làm răng của khách hàng; từ đó cả hai bị xử tội tham ô tài sản với mức án khá nặng.
(PLO)- Từ vệt bài của cố nhà báo Nguyễn Bảo Trâm trên Pháp Luật TP.HCM, một điều luật đã ra đời, tạo cơ chế đặc biệt cho thủ tục “phá án” trong Bộ luật Tố tụng hình sự.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Điều quý giá nhất của một tờ báo không chỉ ở tên gọi, mà nằm ở tinh thần mà tờ báo ấy đã tạo dựng. Tên báo có thể khép lại nhưng ngọn lửa pháp lý mà báo Pháp Luật TP.HCM đã góp phần thắp lên sẽ không tắt.
(PLO)- Suốt 36 năm hình thành và phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM để lại nhiều dấu ấn sâu đậm trong đời sống pháp lý, nhận được sự ghi nhận, trân trọng từ những người làm công tác pháp luật, tư pháp.
(PLO)- Dù có hơn 21.000 luật sư, thị trường nhân lực pháp lý Việt Nam vẫn đối mặt với thách thức lớn về năng lực khi Trung tâm Tài chính Quốc tế vận hành.
(PLO)- Thông tin trên được Viện trưởng VKSND TP Cần Thơ chia sẻ khi báo cáo tại Kỳ họp HĐND TP về nhiệm vụ mới của ngành khi thực hiện Nghị quyết 205 của Quốc hội và Chỉ thị 06 của Bộ Chính trị.
(PLO)- Các chuyên gia đều cho rằng cần quy định rõ thế nào là “gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội” để tránh việc tùy nghi trong xử lý hình sự về tội gây rối trật tự công cộng...
(PLO)- Hình mẫu nhân lực mà các Trung tâm tài chính quốc tế thực sự cần là những người không chỉ biết tuân thủ luật pháp mà còn biết cách làm cho luật pháp trở nên tốt đẹp và khả thi hơn.
(PLO)- HĐXX nhận định người mua nhà thế chấp nhà khi chưa trả đủ tiền cho chủ nhà, chủ nhà vẫn đang quản lý nhà; bà cũng đã cam kết không sang nhượng, cầm cố, thế chấp... nên ngân hàng không phải người thứ ba ngay tình.
(PLO)- Theo quy định mới, có năm hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Ngoài ra, cơ quan Nhà nước phải họp báo định kỳ ít nhất ba tháng/lần.