Vụ khủng bố 'tắm máu' sinh viên: Xác nhận 147 người tử vong

(PLO) - Ngày 2-4, ít nhất 147 sinh viên đã bị thảm sát tại Kenya bởi nhóm phiến quân Hồi giáo Shebab. 

Chính quyền Kenya khẳng định đây là cuộc tấn công đẫm máu nhất lịch sử nước này từ sau vụ khủng bố al-Qaeda đánh bom Đại sứ quán Mỹ tại đây vào năm 1998.

Những phiến binh Hồi giáo bịt mặt đã tấn công trường đại học phía Đông Bắc thị trấn Garissa bằng lựu đạn và súng tự động. Cuộc đột kích này diễn ra ngay thời điểm các sinh viên đang ngủ. Hàng chục sinh viên đã bị bắn chết trước khi các phần tử khủng bố thả tự do cho các tín đồ Hồi giáo, nhưng giữ lại các sinh viên Thiên Chúa giáo và những người còn lại làm con tin.

Cuộc thảm sát, bắt cóc con tin này đã kéo dài suốt gần 16 tiếng đồng hồ, từ rạng sáng đến chập tối. Các phần tử khủng bố từ vùng chiến sự Somali đã dùng lựu đạn phá cửa trường đại học từ trước bình minh. 

 Quân đội Kenya bao vây bên ngoài trường đại học (Ảnh: Al Jazeera)

Khi trời bắt đầu nhá nhem tối, quân đội Kenya đã quyết định đột kích vào khu ký túc xá sinh viên, nơi các tay súng cực đoan cố thủ. Giao tranh kịch liệt đã nổ ra với hàng loạt tiếng nổ và các loạt súng dữ dội. Quân đội Kenya hiện vẫn đang lùng soát toàn bộ khuôn viên trường để xem còn phần tử nào lẩn trốn không.

Theo AFP, trung tâm các chiến dịch chống thảm họa quốc gia của Kenya đã khẳng định có tất cả 147 người tử vong trong cuộc tấn công tại Garissa. Lực lượng chống khủng bố cũng xác nhận, hiện nay toàn bộ các phần tử cực đoan tại địa điểm đã bị tiêu diệt.

 Nạn nhân được đưa lên máy bay để vận chuyển về bệnh viện thủ đô Naroibi (ảnh: Dennis Okari/ Al Jazeera)

Trung tâm này cho biết: “Chiến dịch chống khủng bố tại Đại học Garissa đã kết thúc, toàn bộ 4 phần tử khủng bố đã bị triệt hạ”. Đã có ít nhất 79 người khác bị thương trong cuộc tấn công lần này.
Cuộc thảm sát này đã được nhóm khủng bố Hồi giáo Shebab, một chi nhánh của al-Qaeda tại Somali, lên tiếng nhận trách nhiệm. Trước đó vào tháng 9-2013, bốn tay súng của nhóm này đã chiếm giữ một trung tâm thương mại tại thủ đô Nairobi trong bốn ngày, giết hại ít nhất 67 thường dân. Trong vụ đánh bom Đại sứ quán Mỹ năm 1998, al-Qaeda cũng làm hơn 213 người thiệt mạng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.