Vụ học sinh cúi đầu chào thầy cô trong trời mưa giá rét: Hiệu trưởng lên tiếng

(PLO)- Phòng GD&ĐT TP Thanh Hóa đã có yêu cầu làm rõ việc học sinh cúi chào thầy cô giữa trời mưa giá rét  ở trường THCS Trần Mai Ninh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 30-1, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện clip ghi lại cảnh 2 học sinh cúi đầu chào thầy cô trong trời mưa giá rét trước cổng Trường THCS Trần Mai Ninh, TP Thanh Hóa. Khi xe ô tô đi ngang qua cổng trường thì lập tức hai học sinh cúi chào các thầy cô giáo vào trường giữa trời mưa giá rét.

Đoạn clip sau khi đăng tải có nhiều ý kiến trái chiều, cho rằng trời giá rét mà bắt các em vẫn phải đứng chào thầy cô. Trong khi đó một số ý kiến khác lại cho rằng: “Việc học sinh cúi đầu chào thầy cô trong trời mưa giá rét là thể hiện tôn sư trọng đạo, có gì đâu mà ồn ào”.

Hình ảnh hai học sinh cúi đầu chào thầy cô giữa trời mưa giá rét tại cổng Trường THCS Trần Mai Ninh, TP Thanh Hóa.
Hình ảnh hai học sinh cúi đầu chào thầy cô giữa trời mưa giá rét tại cổng Trường THCS Trần Mai Ninh, TP Thanh Hóa.

Cùng ngày, PLO đã liên hệ với bà Trần Thị Phương Lan, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Mai Ninh, về sự việc học sinh cúi đầu chào thầy cô trong trời mưa giá rét.

Theo bà Lan, nhà trường có 2 cổng trường gồm cổng trên đường Lê Quý Đôn được phân luồng cho học sinh ra vào, còn cổng trên đường Hàn Thuyên (nơi có 2 học sinh đứng) được phân luồng dành cho giáo viên.

Tại thời điểm clip ghi lại hình ảnh 2 học sinh đứng ở cổng sau là hoạt động của đội cờ đỏ nhà trường nhằm ghi chép, nhắc nhở những học sinh không đi cổng sau nữa vì đây là cổng dành giáo viên và đã phân luồng từ trước đó.

Theo bà Lan, lý do phân luồng giao thông của nhà trường đã có từ lâu, mục đích nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh nhà trường khi ra vào cổng.

Hiệu trưởng lên tiếng vụ học sinh cúi đầu chào thầy cô trong giá rét ở Thanh Hóa-2.jpg
"Sở dĩ đội cờ đỏ đứng tại cổng dành cho giáo viên là để nhắc học sinh không ra vào tại cổng này vì rất nguy hiểm, vì nhà trường đã dành riêng cổng lớn cho học sinh ra vào được an toàn", bà Lan lý giải.

Cổng sau là các thầy cô thường đi ô tô ra vào, có người đến trường liên hệ công việc nên có thể gây nguy hiểm cho học sinh nếu ra vào tại cổng này.

Về việc học sinh cúi đầu chào khi có ô tô ra vào, theo bà Lan là nhà trường không hề bắt buộc các em phải làm như vậy. Học sinh cờ đỏ thấy khách hoặc thầy cô thì các em cúi chào theo phép lịch sự bình thường chứ không ai bắt buộc.

Ngoài ra, theo bà Lan sau khi có nhiều ý kiến thì nhà trường cũng nhận thấy việc phân công đội cờ đỏ đứng túc trực ở cổng sau và cúi chào như vậy có phần chưa hợp lí, dễ gây hiểu lầm, trong khi các em đứng đó chỉ là để nhắc nhở các bạn học sinh không đi theo cổng này.

Hiệu trưởng lên tiếng vụ học sinh cúi đầu chào thầy cô trong giá rét ở Thanh Hóa-3.jpg
Nhiều ý kiến trên mạng xã hội cho rằng việc học sinh cúi đầu là thể hiện "tôn sư trọng đạo".

“Chiều nay nhà trường đang họp bàn phương án thay đổi, phân công Đoàn Thanh niên hoặc giáo viên trong trường trực ở cổng sau, thay vì giao cho đội cờ đỏ như thời gian qua", bà Lan thông tin.

Trao đổi với PV, một lãnh đạo Phòng GD&ĐT TP Thanh Hóa cho biết phòng đã nắm được sự việc và đang đang yêu cầu Ban giám hiệu Trường THCS Trần Mai Ninh báo cáo, làm rõ việc hai học sinh đứng trong giá rét cúi đầu chào được đăng tải trên mạng xã hội.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.