Vụ giáo trình có 'đường lưỡi bò': Kỷ luật một trưởng khoa

(PLO)- Nhiều tập thể, cá nhân ở Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đã bị xử lý, kỷ luật cảnh cáo vì để lọt giáo trình tiếng Trung có bản đồ đường lưỡi bò phi pháp.

Trên cơ sở đề nghị của Hội đồng kỷ luật, Ban giám hiệu trường đã quyết định kỷ luật cảnh cáo với Ban Chủ nhiệm Khoa tiếng Trung-Nhật và cá nhân Chủ nhiệm khoa Bùi Văn Thanh.

Nhà trường xác định Khoa tiếng Trung-Nhật và người đứng đầu không tuân thủ quy trình thẩm định giáo trình; giáo trình chưa được thẩm định cấp trường nhưng vẫn đưa vào sử dụng dẫn đến hậu quả để lọt phần nội dung có bản đồ đường lưỡi bò phi pháp của Trung Quốc trên biển Đông.  

Giáo trình có in bản đồ "đường lưỡi bò" phi pháp. Ảnh: TIỀN PHONG

Nội dung này nằm trang 36 của cuốn giáo trình Đọc sơ cấp 1 "Developing Chinese".

Như PLO đã đưa tin, sự việc này ban đầu do sinh viên trong trường phát hiện. Báo chí sau đó đưa tin. Đại diện Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội cho hay sau khi biết chuyện, đã tiến hành kiểm tra, thu hồi sách ngay để tiêu hủy.

Về phía Bộ GD&ĐT có yêu cầu nhà trường khẩn trương làm rõ sai phạm của cá nhân, đơn vị có liên quan và có hình thức xử lý, kỷ luật nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật, gửi báo cáo về Bộ trước ngày 5-2-2020.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.