Vụ gây rối, ngăn học sinh đến trường: Khởi tố hai bị can

(PLO) - Chiều 4-12, Cơ quan Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ba tháng đối với Đặng Thị Hoa (37 tuổi, làm nghề buôn bán, ở thôn Bình Minh, xã Hương Bình, huyện miền núi Hương Khê) và Lê Đăng Thắng (41 tuổi, làm rộng, ở thôn Bình Hưng, xã Hương Bình) về tội gây rối trật tự công cộng.

Thượng tá Phan Xuân Công, Phó Trưởng Công an huyện Hương Khê cho biết: từ đầu tháng 9-2014, đến khi bị bắt tạm giam, Thắng và Hoa cùng nhiều đối tượng khác đã tập trung trước cổng Trường THCS Hương Bình (cũ) để xúi giục, kích động, lôi kéo người dân và đe dọa phụ huynh cho con đến trường mầm non và tiểu học xã Hương Bình, Trường THCS xã Hòa Hải và Trường THCS xã Phúc Đồng (huyện Hương Khê).

Như đã đưa tin, từ đầu năm học 2014-2015, hơn 500 học sinh (ở các cấp học mầm non, tiểu học và THCS) ở xã Hương Bình bị buộc ở nhà, ngăn đến lớp để phản đối sáp nhập Trường THCS xã Hương Bình với Trường THCS xã Hòa Hải và Trường THCS xã Phúc Đồng.

Lãnh đạo huyện Hương Khê và UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, lượng học sinh THCS xã Hương Bình hiện quá ít, việc sáp nhập trường là đúng, nhằm nâng cao chất lượng dạy và học.

Liên quan đến việc ngăn cản học sinh đến lớp, ông Nguyễn Xuân Vinh, Phó Bí thư Huyện ủy Hương Khê cũng cho biết, đã kỷ luật cách chức Phó Chủ tịch HĐND xã Hương Bình đối với ông Lê Đăng Trung. Ông Trung là người thảo đơn, lôi kéo người dân đi tụ tập, khiếu kiện vượt cấp, phản đối việc sáp nhập trường.

Ban Thường vụ Huyện ủy và UBND huyện Hương Khê đã và đang có nhiều giải pháp tuyên truyền đến tận hộ dân, hỗ trợ các em THCS ở xã Hương Bình có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, từ 1-12, mở hai tuyến xe buýt đưa, đón học sinh THCS ở xã Hương Bình đi và về miễn phí. Hiện đã hỗ trợ gạo cho 21 em và hỗ trợ 17 xe đạp cho các em có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời tất cả học sinh THCS ở xã Hương Bình đi học đều không phải đóng tiền xây dựng cơ sở vật chất trường học. Các cán bộ xã Hương Bình và huyện Hương Khê có con, em, cháu chưa chịu đến trường để phản đối sáp nhập trường “đang được” cho tạm nghỉ việc ở nhà vận động con, em, cháu đến lớp học.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.