Vụ gạo mốc: Kiến nghị xử lý hiệu trưởng và hai hiệu phó

(PL)- Ngày 16-11, UBND thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa-Vũng Tàu) đã có cuộc gặp gỡ ban đại diện cha mẹ học sinh Trường Mầm non Phú Mỹ để công bố kết quả xác minh đơn phụ huynh “tố” trường cho trẻ ăn cơm nấu từ gạo mốc, đầu cá. 

Đồng thời thông báo kết quả kiểm tra, xác minh đơn tố cáo của 11 giáo viên về sai phạm trong công tác quản lý của hiệu trưởng và ban giám hiệu trường này.

Trung tá Nguyễn Đình Dương, đại diện Công an thị xã Phú Mỹ, cho biết phần cơm và cá được lấy từ bữa ăn trưa của các lớp học trong trường. Qua xác minh, nhận thấy gạo dùng để nấu cơm còn nhiều phần cám, một số hạt gạo non bị hư nên khi nấu cơm ra có màu trắng ngà không đều, một số hạt có màu xanh, đen. Đại lý cung cấp gạo cũng cho biết gạo nhà trường yêu cầu cung cấp là loại gạo không qua xử lý công nghiệp, phải còn cám để đảm bảo dinh dưỡng cho nên gạo mới có màu ngà như đã nêu. Riêng phần cơm, cá bữa ăn trưa 9-10 mà phụ huynh mang đến phản ảnh với đoàn kiểm tra, do thời điểm đó không kịp thời thu được mẫu ở trường nên không xác định được 100% là cơm có mốc hay không.

Buổi làm việc thông báo kết quả của đoàn thanh tra thị xã Phú Mỹ. Ảnh: Vietnamnet

Về đơn tố cáo Hiệu trưởng Nguyễn Thị Thanh Liêm và ban giám hiệu Trường Mầm non Phú Mỹ có sai phạm về công tác quản lý của 11 giáo viên trong trường, Phó phòng GD&ĐT thị xã Phú Mỹ Ngô Hồng Khanh cho biết nhiều nội dung tố cáo trong đơn là có cơ sở. Cụ thể: Trường có thu thêm 1.000 đồng/ngày để chế biến món rau cho các cháu nhưng không thực hiện, trường cấp ít đồ chơi cho trẻ nhưng yêu cầu giáo viên ký nhận trước danh sách nhiều đồ chơi, nhà trường không thực hiện việc tiếp phẩm hằng ngày theo quy định, không công khai rõ ràng… Đoàn kiểm tra kiến nghị chủ tịch UBND thị xã Phú Mỹ xem xét xử lý đối với ban giám hiệu Trường Mầm non Phú Mỹ gồm Hiệu trưởng Nguyễn Thị Thanh Liêm, hai hiệu phó Nguyễn Thị Dần và Nguyễn Thị Lợi.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.