Vụ ‘Đòi lại con đã cho Tịnh thất Bồng Lai’: Bác kháng cáo của phía bị đơn

(PLO)- Tòa bác nội dung kháng cáo của phía bị đơn là bà Cao Thị Cúc và giao bé TGB lại cho người mẹ trước đây đã cho con tại Tịnh thất Bồng Lai.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau hai lần hoãn xét xử, ngày 11-9, TAND tỉnh Long An đã mở phiên toà phúc thẩm vụ án dân sự “tranh chấp yêu cầu chấm dứt nuôi con nuôi” giữa nguyên đơn là bà Trần Thị Mỹ Dung và bị đơn là bà Cao Thị Cúc (một trong những bị án của vụ án lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân liên quan đến Tịnh thất Bồng Lai).

Tại phiên tòa, hội đồng xét xử đã bác nội dung kháng cáo của phía bị đơn và tuyên y án sơ thẩm.

Trước đó, ngày 4-3, TAND huyện Đức Hòa xét xử sơ thẩm, đã tuyên buộc bà Cúc và những người liên quan tại Tịnh thất Bồng Lai trao trả bé TGB cho bà Dung nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục.

Được biết, bé TGB hiện vẫn đang ở Tịnh thất Bồng Lai.

Theo yêu cầu khởi kiện, bà Dung đề nghị TAND huyện Đức Hòa tuyên chấm dứt việc nuôi con nuôi đối với bà Cúc để bà được đón con về nuôi dưỡng. Trước đây bà Dung giao bé TGB cho bà Cúc nuôi do nhầm tưởng Tịnh thất Bồng Lai là một ngôi chùa chuyên nhận nuôi trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn để làm từ thiện.

Tuy nhiên, Tịnh thất Bồng Lai không phải cơ sở thờ tự tôn giáo theo quy định của pháp luật. Đồng thời, sau khi nhận nuôi bé TGB thì phía bà Cúc đã đưa những hình ảnh của bé lên mạng xã hội, có thể làm ảnh hưởng đến bé sau này.

Ngoài ra, hiện bà Cúc đang thi hành án phạt tù nên sẽ không có điều kiện nuôi dạy bé… Cơ quan chức năng như công an, toà án đến làm việc thì cơ sở này không mở cửa, không hợp tác; còn bà Dung và mẹ của bà đến thăm bé TGB cũng không được những người đang sống tại đây cho phép. Tất cả những điều này đi ngược lại thỏa thuận ban đầu là "cho mẹ thăm gặp con bất cứ khi nào"...

Không đồng ý phán quyết của tòa sơ thẩm, phía bà Cúc đã kháng cáo yêu cầu hủy án sơ thẩm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm