Vụ điều động giáo viên có dấu hiệu lạm dụng quyền lực: Phê bình trưởng phòng nội vụ

(PLO)- Ông Nguyễn Hữu Truyền bị phê bình vì thiếu sự phối hợp trong công tác tham mưu cho UBND huyện về việc điều động giáo viên tiếng Anh.

Ngày 5-10, thông tin từ UBND huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) cho biết ông Phạm Trung Nghĩa, Chủ tịch UBND huyện này vừa phê bình ông Nguyễn Hữu Truyền, Trưởng phòng Nội vụ.

truong-hoc.jpg
Trường tiểu học Lê Lợi. Ảnh: TNT

Nguyên nhân do ông Truyền đã thiếu sự phối hợp trong công tác tham mưu cho UBND huyện việc điều động giáo viên tiếng Anh của Trường tiểu học Lê Lợi.

Cùng với đó, Chủ tịch UBND huyện Buôn Đôn cũng đề nghị Phòng Nội vụ huyện báo cáo kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với cá nhân có liên quan thiếu sự phối hợp trong công tác tham mưu cho UBND huyện việc điều động giáo viên tiếng anh Trường tiểu học Lê Lợi trong thời gian qua.

Khẩn trương tham mưu cho UBND huyện Buôn Đôn chỉnh sửa lại báo cáo trả lời phản ánh của báo chí về công tác tuyển dụng, điều động, luân chuyển, thực hiện chế độ chính sách cho giáo viên, nhân viên các trường học thuộc thẩm quyền quản lý của UBND huyện.

Chủ trì, phối hợp với phòng GD&ĐT và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND huyện Buôn Đôn thành lập đoàn kiểm tra, rà soát lại trường học thuộc thẩm quyền quản lý của UBND huyện về những vấn đề còn bất cập, thừa thiếu cục bộ giáo viên.....

Như PLO đã đưa tin, ngày 14-8 vừa qua, Chủ tịch UBND huyện Buôn Đôn ký quyết định điều chuyển một giáo viên dạy môn tiếng Anh của Trường Tiểu học Lê Lợi sang công tác tại Trường Tiểu học và THCS Ama Trang Lơng, ở xã Ea Bar.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng huyện Buôn Đôn lại không điều động giáo viên dạy môn tiếng Anh từ nơi khác thay thế.

Do không có giáo viên bộ môn này, nên từ khi khai giảng năm học mới đến nay, học sinh nhà trường chưa được học môn tiếng Anh.

Lãnh đạo Trường Tiểu học Lê Lợi kiến nghị UBND huyện, Phòng Nội vụ và Phòng GD&ĐT huyện Buôn Đôn bố trí giáo viên dạy tiếng Anh theo quy định. Đồng thời, cho ý kiến còn tiếp tục dạy học môn tiếng Anh nữa hay không, để nhà trường sắp xếp thời khóa biểu giảng dạy cho phù hợp.

Một lãnh đạo UBND huyện Buôn Đôn cho rằng, Phòng Nội vụ chủ trì, tham mưu trình Chủ tịch UBND huyện ký luân chuyển giáo viên là có dấu hiệu của lạm dụng quyền lực, tự quyết, tự làm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.