Vụ đẩy cô gái lên nắp capo xe ô tô: Tài xế đã xem thường tính mạng người khác

(PLO)- Bạn đọc cho rằng hành vi của tài xế là xem thường tính mạng người khác; cô gái cũng có lỗi chặn đầu xe ô tô khiến tài xế bị kích động.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mới đây, đoạn clip về việc một cô gái bị tài xế xe ô tô đẩy lên nắp capo đi một quãng dài trên đường tại quận Tân Bình, TP.HCM được mạng xã hội lan truyền đã thu hút sự quan tâm của bạn đọc.

Sau khi đoạn clip được đăng tải, cơ quan công an đã làm việc với nam tài xế có hành vi nêu trên.

Một số bạn đọc bức xúc trước hành vi coi thường pháp luật và xem thường tính mạng của người khác của nam tài xế xe ô tô.

Hành vi của tài xế cần phải xử nghiêm

Bạn đọc Thanh Thanh bình luận: “Tôi không biết ai đúng ai sai trong sự việc trên nhưng hành vi của người tài xế xe ô tô là không thể chấp nhận được. Bởi hành động lái xe như vậy chẳng khác nào đang đe dọa mạng sống người khác. Đoạn clip cho thấy cô gái đã hoảng sợ và xin tha nhưng người này vẫn cứ chạy. Đây có thể được coi là xem thường pháp luật, coi thường tính mạng người khác. Mong pháp luật phạt nghiêm minh để làm bài học răn đe”.

“Ai cũng biết xe ô tô là nguồn nguy hiểm cao độ. Người điều khiển xe ôtô phải ý thức được rằng hành động như vậy có thể gây thương tích cho người đứng trước đầu xe. Thậm chí, xe đang chạy tốc độ nhanh, nếu cô gái té xuống thì sẽ ảnh hưởng đến tính mạng. Vậy mà tài xế vẫn cố tình lên ga chạy cả cây số. Đây là lỗi cố ý và hành vi này có thể giết người chứ không phải đơn giản” - bạn đọc Trần Hùng ý kiến.

Bạn đọc Hải Đăng nêu: “Theo thông tin trên đoạn clip, rõ ràng người lái xe có dấu hiệu không bình tĩnh, có thể có men trong người. Khi say xỉn, việc điều khiển xe đã là rất nguy hiểm, chưa nói đến chuyện có người trên capo. Mặt khác, nếu tài xế này không trình diện ngay thì hành vi sử dụng nồng độ cồn khi lái xe (nếu có) sẽ không được phát hiện. Mong rằng, công an điều tra rõ ràng và xử lý thật nghiêm”.

xe-o-to- day-co-gai.jpg
Người điều khiển chiếc xe ô tô đẩy cô gái lên nắp capo chạy khoảng 1 km ở quận Tân Bình, TP.HCM. Ảnh cắt từ clip

Nhường nhịn cho qua chuyện

Bạn đọc Hạnh Nguyễn ý kiến: “Cách đây không lâu, tôi có chạy xe máy trên đường Hoàng Minh Giám, quận Gò Vấp. Khi đang chạy xuống cầu vượt thì có điện thoại gọi đến. Tôi bật đèn xi nhan để vào lề đường nghe điện thoại. Bỗng từ phía sau, một người đàn ông chạy chặn đường và chửi bới, bảo tôi đi sai đường. Dù lúc đó tôi không biết mình đúng hay sai, dù rất giận bởi sự mất lịch sự của người đàn ông nhưng tôi chọn cách im lặng để cho qua chuyện. Bởi nhường nhịn lúc này không chỉ giúp bản thân mình được an toàn mà còn góp phần mang đến sự bình an cho người khác. Đã có nhiều vụ gây ra án mạng sau va chạm khi tham gia giao thông nên cần phải rút kinh nghiệm”.

“Trong vụ việc này, hành vi của tài xế xe ô tô sai là đã rõ. Tuy nhiên, cô gái cũng có lỗi chặn đầu xe ô tô. Việc chặn xe có thể làm cho người điều khiển xe ô tô bị kích động nên đã hành động bất chấp nguy hiểm đến tính mạng của người khác. Qua vụ việc này, tất cả chúng ta - những người tham gia giao thông cũng cần lưu ý để đừng vì quá nóng giận mà làm ảnh hưởng đến bản thân mình. Một câu nhịn là chín câu lành” - bạn đọc Hồng Minh chia sẻ.

Bạn đọc Dương Vũ bình luận: “Hành động chửi bới phụ nữ của người tài xế ô tô cần phải bị lên án và xử lý nghiêm. Riêng đối với cô gái, nếu xác định người tài xế đã say mà còn chặn trước đầu xe thì cũng không nên vì quá nguy hiểm”.

Công an làm việc với người lái ô tô đẩy cô gái lên nắp capo

Sáng 16-8, Công an phường 8, quận Tân Bình, TP.HCM đã mời làm việc với ông Nguyễn Minh Đức (46 tuổi, ngụ quận Tân Phú) và chị PTTV (27 tuổi, ngụ TP.HCM) lên trụ sở để lấy lời khai, làm rõ vụ việc "Xe ô tô đẩy cô gái lên nắp capo chạy khoảng 1 km trên đường".

Theo đó, tài xế điều khiển chiếc xe năm chỗ loại Honda CRV, màu đỏ, biển số 51H-700.00 là ông Nguyễn Minh Đức. Chiếc xe này đứng tên chủ sở hữu là Công ty THHH TMDV Tân Cường (phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM) do ông Đức làm đại diện theo pháp luật.

Tại công an, chị V và ông Đức đã cung cấp các thông tin liên quan đến vụ việc. Theo PV nắm được, thời điểm xảy ra vụ việc, ông Đức điều khiển ô tô chở theo một người đàn ông. Ông Đức đang trên đường đi dự tiệc về thì xảy ra sự việc. NGUYỄN TÂN

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.