Vụ đầu độc bằng xyanua: Phải siết chặt việc mua bán hóa chất độc hại

(PLO)- Một số bạn đọc cho rằng việc mua bán tràn lan các chất độc hại như xyanua, thiếu cơ chế kiểm soát là một trong những nguyên nhân dẫn đến những vụ án này.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong tuần qua, thông tin về vụ người phụ nữ ở Đồng Nai dùng xyanua đầu độc người thân trong gia đình đã nhận được nhiều sự quan tâm của bạn đọc.

Trước những thông tin trên, một số bạn đọc bày tỏ ý kiến vô cùng bức xúc trước hành vi tàn độc của người phụ nữ này chỉ vì mâu thuẫn cá nhân, mà ra tay đầu độc người thân của mình. Đồng thời, nhiều bạn đọc cũng băn khoăn về cách quản lý việc mua bán chất xyanua cực độc này trên thị trường hiện nay.

Ghê sợ trước hành vi của người phụ nữ đầu độc người thân

Bạn đọc Thanh Châu bình luận: “Thật ghê sợ và phẫn nộ với tội ác này, dù có mâu thuẫn như thế nào, cũng không thể nào ra tay đầu độc người thân ruột thịt của mình như vậy. Nếu sự thật người phụ nữ này ra tay như thế quả là tàn độc, không những ra tay với người lớn mà còn ra tay cả các cháu nhỏ. Đối với hành vi quá khủng khiếp này thì pháp luật không thể nào khoan hồng được”.

đầu độc bằng xyanua
Nam thanh niên 18 tuổi ở Đồng Nai bị đầu độc bằng xyanua được xuất viện sau hơn nửa tháng điều trị tại BV Lê Văn Thịnh. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

“Đọc những lời khai của người phụ nữ này, tôi không thể nào tin được người này có thể một mình nghĩ và làm được chuyện tày đình như vậy. Theo tôi, cơ quan công an cần mở rộng điều tra xem có những ai đứng sau xúi giục hay không, để không bỏ lọt tội phạm” - bạn đọc Hạnh An nêu.

Bạn đọc Hoàng Vũ nêu ý kiến: “Trong vòng tám tháng, có hàng loạt người trong cùng gia đình tử vong, thật là đau đớn. Càng đau đớn hơn khi phát hiện chính người thân của mình ra tay sát hại. Mong cơ quan điều tra làm rõ những nguyên nhân dẫn đến hành vi phạm tội của người phụ nữ này và sớm khép lại nỗi đau của những người trong gia đình”.

Phải kiểm soát chặt việc mua bán chất độc hại

Bạn đọc Tấn Vinh nêu ý kiến: “Lâu nay hóa chất kịch độc được bán một cách tràn lan từ ngoài chợ cho đến cả các sàn giao dịch điện tử. Việc các chất độc được bán như vậy là rất nguy hiểm. Đã đến lúc cần kiểm tra gắt gao việc cấp giấy phép mua bán loại hàng này. Ngoài ra, bất kỳ ai khi mua bán các chất độc, cực độc, gây trực tiếp hay gián tiếp đến sức khỏe con người đều phải được kiểm soát chặt”.

dau-doc-bang-xyanua_.jpg
Nghi phạm Bích trong vụ đầu độc người thân bằng xyanua tại cơ quan công an.

“Được biết BV Lê Văn Thịnh là nơi phát hiện ra người bị đầu độc bằng xyanua và vụ án mới bị phanh phui. Tại sao những ca trước, không có bệnh viện nào phát hiện ra. Nếu vụ việc được phát hiện sớm thì có thể số người tử vong trong gia đình sẽ không nhiều đến thế” - bạn đọc Anh Kiệt nêu ý kiến.

“Hóa chất độc hại, nguy hiểm phải được kiểm soát nghiêm ngặt. Nếu chưa có phương pháp quản lý triệt để thì chỉ cần quy định việc mua bán hóa chất độc hại, nguy hiểm không được thực hiện giữa các cá nhân và mọi giao dịch phải được ghi chép lại.

Đồng thời nên cấm các sàn thương mại điện tử bán thuốc, dược phẩm cũng có quy định như vậy với các loại hóa chất độc hại, nguy hiểm. Các vụ tạt acid, đầu độc, chế pháo nổ... cũng từ nguyên nhân của việc mua các loại hóa chất này quá dễ dàng” - bạn đọc Hải Âu bình luận.

Những vụ đầu độc người thân bằng xyanua

- Năm 2019, KT (tỉnh Thái Bình) có quan hệ yêu đương bất chính với anh rể. Sau đó, người anh rể thấy có lỗi với vợ nên đề nghị chấm dứt mối quan hệ nhưng KT không đồng ý và ghen tuông khi thấy anh rể quan tâm chăm sóc vợ con. Từ đây, KT lên kế hoạch giết chị họ mình.

KT lên mạng đặt mua xyanua. Sau đó biết chị họ thích uống trà sữa, ngày 2-12-2019, KT mua sáu ly trà sữa, bơm xyanua vào bốn ly và ship đến nơi làm việc của chị họ. Chị họ không có ở bệnh viện và nhờ đồng nghiệp nhận giúp.

Sáng hôm sau, chị NTH, là đồng nghiệp của chị họ KT thấy trà sữa trong tủ lạnh đã lấy uống và tử vong. Tháng 7-2020, tòa đã tuyên phạt KT án tử hình vì tội giết người.

- Tháng 12-2022, TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tuyên phạt TL án chung thân vì đầu độc giết cha bằng xyanua.

Hồ sơ vụ án và xét xử công khai cho thấy do mâu thuẫn với cha mình, TL nảy sinh ý định giết cha. Sáng 18-1-2022, TL đến chợ Kim Biên, TP.HCM mua được chất độc xyanua của một người tên T. Tối cùng ngày, TL bỏ xyanua vào ba chai nước trong tủ lạnh với mục đích để cha mình khát nước sẽ lấy uống. Đúng như dự định, cha TL lấy nước có pha xyanua uống và sau đó tử vong.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.