Vụ đánh học sinh gãy ngón tay, cần tăng cường giáo dục đạo đức

(PLO)- Qua vụ đánh học sinh gãy ngón tay, Sở GD&ĐT TP.HCM yêu cầu các trường học cần tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, giáo viên...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Liên tục trong thời gian qua, các trường học trên địa bàn TP, hết lạm thu đến đánh học sinh gãy ngón tay rồi mới đây lại kêu các em xem phim “Đất rừng phương Nam” khi bộ phim đang còn nhiều tranh cãi khiến các phụ huynh bức xúc.

Tại cuộc họp báo về các vấn đề kinh tế - xã hội và công tác phòng chống dịch trên địa bàn TP.HCM ngày 19-10, Chánh văn phòng Sở GD&ĐT TP.HCM Hồ Tấn Minh đã thông tin về vấn đề này.

danh hoc sinh gay ngon tay.jpg
Chánh văn phòng Sở GD&ĐT TP.HCM Hồ Tấn Minh thông tin tại họp báo. Ảnh: VÕ THƠ

Sở GD&ĐT nghiêm túc nhìn nhận những vấn đề đã xảy ra trong thời gian qua tại các trường học trên địa bàn TP, gây bức xúc cho phụ huynh và xã hội.

Tuy nhiên đây là các sự việc diễn ra tại một số đơn vị trên tổng hơn 2381 cơ sở giáo dục của TP. Khi triển khai nhiệm vụ giáo dục tại đơn vị chưa thực hiện đủ và đúng quy định của TP.

“Sở đã ban hành văn bản chỉ đạo các cơ sở giáo dục không được thu thêm các khoản ngoài quy định; thực hiện công khai, minh bạch các khoản thu, chi của nhà trường. Sở cũng đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra, xử lý các trường hợp thực hiện sai” – Chánh văn phòng sở GD&ĐT nói.

Về hành vi bạo lực học đường, Sở GD&ĐT TP.HCM khẳng định không bao giờ chấp nhận hành vi bạo lực học đường. Sở đã có văn bản chỉ đạo các trường học tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, giáo viên; xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện, không bạo lực tiến đến xây dựng trường học hạnh phúc.

Sở GD&ĐT mong nhận được sự phối hợp của các cấp, các ngành, các địa phương, các cơ quan thông tin đại chúng và của toàn xã hội để chung tay xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn, thân thiện cho học sinh. Kênh tiếp nhận thông tin phản ánh, ý kiến của ngành giáo dục qua địa chỉ gmail: Sgddt@tphcm.gov.vn

Bên cạnh đó, đại diện Sở cũng thông tin về việc tổ chức các hoạt động ngoại khóa trải nghiệm. Theo đó, tất cả những hoạt động trải nghiệm ngoại khóa đều phải có kế hoạch, nội dung cụ thể rõ ràng.

“Hoạt động nào nằm ngoài kế hoạch thì phải được sự cho phép, đồng thuận của phụ huynh mới tổ chức. Đồng thời phải thông tin cho phụ huynh nắm rõ trong học kỳ đó tổ chức bao nhiêu hoạt động, hoạt động nào nằm ngoài nhà trường, hoạt động nào có sự tham gia tự nguyện…”- ông Hồ Tấn Minh thông tin.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.