Vụ đánh bom kinh hoàng ở đám cưới 1.200 khách: IS lên tiếng

(PLO)- Nhóm khủng bố IS tại Afghanistan đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ đánh bom tại đám cưới ở thủ đô Kabul ngày 17-8 vừa qua với mục đích nhắm vào người Shiite, theo AFP.

 

Đám cưới hôm 17-8 có hơn 1.200 khách mời, phần lớn là người Hồi giáo dòng Shiite, những người vốn là mục tiêu của nhóm khủng bố thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Afghanistan.

Hãng tin AFP nói rằng đã có 63 người thiệt mạng, cùng hơn 182 người bị thương, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em. 

"Kẻ đánh bom đã kích nổ quả bom ngay gần sân khấu lúc các nhạc sĩ đang chơi nhạc khiến tất cả thanh niên, trẻ em và những người ở đó đều chết hết" - một nhân chứng tên Gul Mohammad nói.

Những người sống sót đã mô tả cảnh hoảng loạn trong khán phòng bỗng tối đột ngột và mọi người la hét, tìm kiếm người thân.

AFP mô tả vụ đánh bom làm hư hỏng trần nhà, thi thể người thiệt mạng nằm la liệt cùng với vết máu, giày dép, mũ nón, chai nước...

Hiện trường khán phòng sau vụ nổ bom kinh hoàng làm 63 người thiệt mạng. Ảnh: AP

Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani gọi đây là hành động man rợ, trong khi quan chức điều hành cấp cao nhà nước Abdullah Abdullah mô tả vụ đánh bom là tội ác chống lại loài người.

Một đám tang tập thể được tổ chức và nhiều người cầu nguyện cho những người không may thiệt mạng. Ảnh: AP

Trong khi đó, hãng tin AP nói rằng người Afghanistan cũng đang hết sức giận dữ, lo lắng và đặt câu hỏi rằng họ có an toàn hay không khi thỏa thuận giữa Mỹ và Taliban để chấm dứt cuộc chiến kéo dài 18 năm tại Afghanistan vẫn chưa có hồi kết.

Theo họ, sự xuất hiện của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS trong những năm gần đây có thể là mối đe dọa lớn nhất đối với người dân.

Mỹ sẽ rút 14.000 binh lính khỏi Afghanistan và muốn Taliban đảm bảo rằng không sử dụng Afghanistan làm bệ phóng cho các cuộc tấn công khủng bố toàn cầu. Tuy nhiên, lại không có sự đảm bảo an toàn nào cho dân thường.

Nguồn tin nói rằng vụ đánh bom vào đám cưới trên xảy ra trong thời điểm không chắc chắn rằng Mỹ và Taliban có đạt được thỏa thuận vì còn nhiều điểm chưa giải quyết. Chính phủ Afghanistan bị "đẩy ra rìa" khỏi cuộc đàm phán khi Taliban gọi đó là "con rối của Mỹ".

Đặc phái viên hòa bình của Mỹ Zalmay Khalilzad đã lên án cuộc tấn công tàn bạo tại đám cưới và cho biết sẽ quay trở lại khu vực này trong những ngày tới để tiếp tục hoặc có thể hoàn tất các cuộc đàm phán.

Twitter của Đặc phái viên hòa bình Zalmay Khalilzad lên án vụ đánh bom vào đám cưới ở thủ dô Kabul ngày 17-8. Ảnh: TWITTER

Viết trên Twitter hôm 18-8, ông nói: “Tiến trình hòa bình cần được đẩy nhanh, bao gồm cả các cuộc đàm phán giữa Taliban và chính phủ Afghanistan và các bên khác nhau”. Ông còn nhấn mạnh sẽ đưa Afghanistan vào một vị trí mạnh hơn rất nhiều để đánh bại tổ chức IS, theo AP.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.