(PLO)- Một vụ nổ lớn diễn ra vào ngày 29-4 tại Nhà thờ Hồi giáo Khalifa Sahib, phía tây thủ đô Kabul của Afghanistan khiến hơn 50 tín đồ thiệt mạng và hàng chục người bị thương.
(PLO)- Hãng hàng không Ariana Afghanistan Airlines nối lại một số chuyến bay nội địa giữa thủ đô Kabul và ba thành phố lớn ở Afghanistan, phục vụ nhận viện trợ, các dịch vụ nội địa.
(PLO)- Taliban kêu gọi người dân Afghanistan đoàn kết khi các cuộc biểu tình phản đối việc lực lượng này tiếp quản chính phủ lan đến thủ đô Kabul, Afghanistan.
(PLO)- Ngày 18-8, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman nói rằng ông Ashraf Ghani, người đã từ chức tổng thống Afghanistan và rời khỏi đất nước khi Taliban tiến vào Kabul, đã “không còn là nhân vật quan trọng ở Afghanistan”, theo hãng thông tấn Anadolu.
(PLO)- Trong bối cảnh Taliban chính thức nắm quyền kiểm soát thủ đô Kabul, hãng tin Al Jazeera nhận định Tổng thống Mỹ Joe Biden đang đối mặt bốn câu hỏi lớn.
(PLO)- Việc lực lượng Taliban tiến vào thủ đô Kabul (Afghanistan) và chiếm các địa điểm quan trọng đã khiến hàng nghìn người đổ dồn về sân bay tìm cách rời khỏi đất nước.
(PLO)- Moscow cho biết khả năng lớn Tổng thống Afghanistan - ông Ashraf Ghani nhiều khả năng sẽ sang Nga, khẳng định vẫn chưa công nhận Taliban nhưng sẽ không sơ tán đại sứ quán và sẵn sàng điện đàm với Taliban.
(PLO)- Ông Ghani cho biết việc ông rời đi khi lực lượng Taliban tiến vào Kabul là “một sự lựa chọn khó khăn” và nhấn mạnh răng ông sẽ “luôn tiếp tục phục vụ” đất nước.
(PLO)- NATO cho biết sẽ tiếp tục duy trì sự hiện diện ngoại giao ở Kabul (Afghanistan) và sẽ giúp đảm bảo tình hình an ninh cho khu vực sân bay khi Taliban tiến vào thủ đô.
(PLO)- Các quan chức Afghanistan cho biết có ít nhất 30 dân thường đã thiệt mạng trong một vụ không kích được cho là do máy bay không người lái của Mỹ thực hiện.
(PLO)- Taliban thực hiện đánh bom liều chết ở hai địa điểm riêng rẽ ở Afghanistan, trong đó, vụ việc đẫm máu hơn diễn ra gần buổi vận động tranh cử của tổng thống Afghanistan, theo hãng tin Reuters.
(PLO)- Động thái của Tổng thống Donald Trump được đưa ra sau khi nhóm này nhận trách nhiệm vụ tấn công ở thủ đô Kabul (Afghanistan), khiến một lính Mỹ và 11 người khác thiệt mạng hôm 5-9.
(PLO)- Nhóm khủng bố IS tại Afghanistan đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ đánh bom tại đám cưới ở thủ đô Kabul ngày 17-8 vừa qua với mục đích nhắm vào người Shiite, theo AFP.