Afghanistan: Taliban đánh bom liên tiếp, ít nhất 48 người chết

(PLO)- Taliban thực hiện đánh bom liều chết ở hai địa điểm riêng rẽ ở Afghanistan, trong đó, vụ việc đẫm máu hơn diễn ra gần buổi vận động tranh cử của tổng thống Afghanistan, theo hãng tin Reuters.

Vụ nổ thứ nhất diễn ra vào sáng 17-9 (giờ địa phương) nhắm vào buổi mít tinh tranh cử của tổng thống Afghanistan, ông Ashraf Ghani tại thành phố Charikar, tỉnh Parwan.

Nhân viên an ninh Afghanistan tại hiện trường vụ nổ ở Kabul. Ảnh: REUTERS

Theo ông Mohammad Mahfooz Walizada, cảnh sát trưởng tỉnh Parwan, kẻ đánh bom liều chết chạy xe máy và kích nổ bom tại chốt gác của trường đào tạo cảnh sát thành phố Charikar, nơi xảy ra sự kiện trên.

Tổng thống Ashraf Ghani không bị thương, tuy nhiên, ít nhất 26 người người đã thiệt mạng và 42 người khác bị thương, phát ngôn viên Bộ Nội vụ Afghanistan cho biết.

"Phần lớn nạn nhân là thường dân, và trong đó có cả phụ nữ và trẻ em", ông Abdul Qasim Sangin, giám đốc bệnh viện tỉnh Parwan nói với Reuters.

Vụ việc thứ hai diễn ra sau đó khoảng một giờ tại thủ đô Kabul của Afghanistan. Một người đàn ông đi bộ đã kích nổ bom tại một trung tâm việc làm, gây ra cái chết của 22 người và làm bị thương 38 người khác, theo phát ngôn viên Bộ Nội vụ Afghanistan.

Taliban đứng ra nhận trách nhiệm cho cả hai vụ tấn công trên. Người phát ngôn tổ chức đưa ra tuyên bố, cho biết vụ tấn công nhắm vào lực lượng an ninh, và người dân "đã được cảnh báo trước".

"Người dân không được tham gia vào các buổi mít tinh tranh cử của chính quyền bù nhìn, vì những cuộc tụ tập như thế là mục tiêu tấn công của chúng tôi. Bất kì ai tham gia và bị thương vong, dù đã được cảnh báo trước, chỉ có thể tự đổ lỗi cho mình", tuyên bố này viết.

Cả hai vụ việc trên xảy ra trong bối cảnh chỉ còn 11 ngày nữa là đến cuộc bầu cử tổng thống tại Afghanistan, và tuần trước, Tổng thống Donald Trump tuyên bố hủy hòa đàm mật với Taliban nhằm ký kết thỏa thuận ngừng bắn.

Reuters

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.