Vụ đáng tiếc cho du lịch biển Việt Nam: Bộ vào cuộc

(PLO)- Nghịch lý là tại Việt Nam buồm chỉ được phép căng lên khi thuyền đứng tại chỗ, còn căng lên để chạy thì chưa được phép.

 

Ngày 19-8, ông Nguyễn Trọng Hổ, Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao 2 và ông Nguyễn Hải Đường, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ VH-TT&DL, đã làm việc với Pháp Luật TP.HCM để làm rõ thêm những vướng mắc về đăng kiểm, hoạt động đối với thuyền buồm tại Việt Nam.

Ông Đường cho biết sau khi Pháp Luật TP.HCM đăng bài: "Ông 'trùm thuyền buồm Úc: Rất đáng tiếc cho du lịch biển Việt Nam", Văn phòng Chính phủ đã truyền đạt ý kiến của Thủ tướng giao Bộ VH-TT&DL nghiên cứu, xử lý vấn đề Pháp Luật TP.HCM phản ánh về những vướng mắc trong lĩnh vực thuyền buồm.

Theo đó, sau khi làm việc với báo, doanh nghiệp đóng thuyền buồm tại TP.HCM và các cơ quan nhà nước liên quan (đăng kiểm) để tìm hiểu thêm những tồn tại, vướng mắc trong lĩnh vực này, Tổng Cục Thể dục thể thao sẽ có báo cáo tình hình bộ trưởng Bộ VH-TT&DL để phối hợp các bộ, ngành tìm hướng tháo gỡ.

Trước đó nhiều ý kiến cho rằng Việt Nam là quốc gia biển, có nhiều tiềm năng để khai thác các hoạt động vui chơi giải trí, du lịch bằng thuyền buồm. Tuy nhiên, hiện nay vẫn chưa có quy định rõ ràng về ngành đóng thuyền buồm nên các doanh nghiệp rất khó mở mang các hoạt động về thuyền buồm.

Một chiếc thuyền buồm trên sông Sài Gòn.

Đó là chưa kể các thủ tục có liên quan đều vướng mắc như quy hoạch, đăng kiểm, vận hành thể thao và du lịch. Trong khi các nước họ sử dụng thuyền buồm để chu du khắp thế giới thì ở Việt Nam loại thuyền này vẫn chưa được sử dụng rộng rãi.

Nghịch lý còn ở chỗ tại Việt Nam buồm chỉ được phép căng lên khi thuyền đứng tại chỗ, còn căng lên để chạy thì chưa được phép.

Ông Richard Ward, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Corsair Marine International - chủ nhân hai hãng thuyền buồm danh tiếng Seawind và Corsair Marine, cho rằng một quốc gia biển như Việt Nam cần đánh giá đầy đủ, xem đây là môn thể thao thực thụ để mở đường cho ngành du lịch, thể thao thuyền buồm phát triển.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.